Xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường

ANTD.VN - Sáng 25-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Môi trường (29-11-2006/29-11-2016). Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Tội phạm môi trường diễn biến phức tạp

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Lê Thế Tiệm; đồng chí Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đại diện Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT; Bộ Công Thương…

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, những năm qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ở nước ta diễn biến phức tạp trong tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống, sức khoẻ của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động công nghiệp diễn ra nghiêm trọng, trên diện rộng. Bên cạnh đó, tình trạng nhập khẩu trái phép chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu chưa được làm sạch vào Việt Nam diễn biến phức tạp, có dấu hiệu hình thành băng nhóm; Ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị, làng nghề ngày càng gia tăng...

Vi phạt pháp luật về môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản diễn ra nghiêm trọng như khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản khu vực các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, khu vực Tây Nguyên; tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông và cửa biển vẫn diễn ra chưa được kiềm chế hiệu quả; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm diễn ra khá phức tạp, nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trước thực trạng trên, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát môi trường (CSMT) tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường ảnh 2

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCTP về môi trường

Qua tổng kết, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Công an các cấp đã tổ chức phát hiện, điều tra, khám phá trên 10.000 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó đã khởi tố 3.095 vụ, 4.278 bị can, xử phạt hành chính 97.802 vụ với tổng số tiền lên tới 1.166 tỷ đồng....

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng CSMT đồng thời  đánh giá cao kết quả, đóng góp của lực lượng CSMT trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT – TTATXH.

“Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang mở ra cho đất nước ta nhiều thời cơ thuận lợi nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ở nước ta tình hình tội phạm và các vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSMT nói riêng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước… đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cùng toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm”, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CSMT trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu tiếp tục quán triệt quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong đó tập trung các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sản… Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, lợi ích nhóm, các CBCS tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng CSMT, thừa sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương đã gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCTP về môi trường; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng 6, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công Hạng Nhì và Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.