Xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh sau 24h

ANTĐ - Với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, trên địa bàn huyện Từ Liêm nhất là những khu vực giáp ranh với các quận nội thành, hàng quán bán đêm ngày càng xuất hiện nhiều hơn, kéo theo đó là những nguy cơ mất ANTT.

Tổ công tác CSTT-PƯN CAH Từ Liêm tuần tra nhắc nhở người dân bán hàng đúng giờ quy định

Nhằm phòng chống hiệu quả các hành vi phát sinh tội phạm, CAH Từ Liêm đã lên kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự đô thị và giải quyết tình trạng kinh doanh sau 24h trên địa bàn huyện. Một lực lượng tổng hợp gồm CSTT-PƯN, Quản lý hành chính, các Đồn công an, trạm cảnh sát, Công an thị trấn Cầu Diễn, công an phụ trách xã, Cảnh sát hình sự đã vào cuộc. Mục đích chính của kế hoạch là vận động, tuyên truyền nhân dân trên địa bàn nắm vững, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, các quy định của thành phố về hoạt động ăn uống, kinh doanh sau 24h.

CAH yêu cầu các đơn vị tham gia phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm, không để tồn tại các khu vực, tụ điểm vi phạm bán hàng sau 24h. Từ đó, các đơn vị công an trên cơ sở số liệu điều tra cơ bản tham mưu cho UBND xã tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình cam kết thực hiện đúng quy định về kinh doanh, buôn bán, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, các đoàn thể nhân dân. 

Theo Trung tá Đỗ Đức Khang, Đội trưởng Đội CSTT-PƯN CAH, người kinh doanh bán hàng ăn đa số đều chấp hành nghiêm túc, nhưng có một số trường hợp khách hàng chính là nguyên nhân để các hàng quán bán muộn quá giờ quy định. 

Trên địa bàn huyện Từ Liêm có 3 điểm nóng tập trung rất nhiều hàng quán bán đêm, đó là khu vực đường Lê Đức Thọ đoạn nằm trên địa phận xã Mỹ Đình giáp ranh với phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Đường Hoàng Quốc Việt đoạn Đại học Điện lực giáp ranh với phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy; Đường Nguyễn Trãi đoạn Phùng Khoang, Trung Văn khu vực giáp ranh với quận Hà Đông, Thanh Xuân. Các địa bàn này tập trung đông sinh viên các trường đại học thuê trọ trên địa bàn.

 Cùng với tổ công tác của Đội CSTT-PƯN, các đồn công an phụ trách các điểm nóng này như Đồn công an số 1, Đồn công an số 19, Đồn công an số 24 cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời các điểm kinh doanh ăn uống, các dịch vụ khác hoạt động sau 24h. Sau nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý nhiều cơ sở kinh doanh thường xuyên lấn chiếm lòng đường hè phố và các điểm trông giữ phương tiện sai quy định trên địa bàn, nhất là các tuyến giao thông chính, địa bàn trọng điểm.

Trong các ngày nghỉ cuối tuần, ngày Tết, ngày lễ, lượng người đổ về khu vực trung tâm huyện đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Vì vậy, các lực lượng đều được tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện xử lý vi phạm bán hàng quá giờ quy định, nhất là trên các tuyến Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu. Nhưng các cơ sở kinh doanh có rất nhiều chiêu để “né” cơ quan chức năng. Quán Internet, karaoke, quán rượu, cà phê bóng đá cứ đến giờ là đóng cửa nhưng ở bên trong vẫn hoạt động. Còn với những quán bán đêm vỉa hè, “buộc” phải vi phạm hoạt động quá giờ do nhu cầu của khách hàng, phần lớn đều “tặc lưỡi”, chấp nhận bị xử lý để câu kéo khách. 

Theo Trung tá Đỗ Đức Khang, việc xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh bán quá thời gian quy định được thực hiện triệt để, nghiêm túc. Song khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ là nhiều cơ sở kinh doanh không hợp tác, luôn đối phó với cơ quan chức năng. Do đó, cùng với việc xử lý vi phạm, các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tuyên truyền nhắc nhở người kinh doanh là chủ yếu, đảm bảo mục tiêu chính của lực lượng công an là phòng ngừa phát sinh phức tạp, hạn chế các tụ điểm gây mất trật tự dẫn đến phát sinh tội phạm hình sự.