Xử lý nghiêm hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu

Xử lý nghiêm hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng và thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đặc thù về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận. 
Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh, sinh viên

ANTĐ - Theo đánh giá của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông và phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ không đội mũ bảo hiểm đang là thực trạng diễn ra phổ biến tại các cổng trường học trên địa bàn Hà Nội. Trước tình hình này, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai các biện pháp tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Phát hiện nhiều xưởng sản xuất xe ba bánh tự chế

Phát hiện nhiều xưởng sản xuất xe ba bánh tự chế

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đội Giao thông bưu điện, Phòng CSKT, CATP phối hợp với công an các quận, huyện đã tổ chức rà soát, xử lý nghiêm hành vi sản xuất xe ba bánh tự chế trái phép của một số cơ sở cơ khí trên địa bàn.
Càng minh bạch càng khó "đi đêm"

Càng minh bạch càng khó "đi đêm"

ANTĐ -  Đó là ý kiến của ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội) khi trao đổi với phóng viên ANTĐ bên hành lang quốc hội chiều 26-10. ĐB Bùi Thị An khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước khi đưa ra xét xử 8 đại án trọng điểm cũng là mong mỏi của cử tri và giải pháp quan trọng nhất để tránh những sự việc tương tự là công khai, minh bạch hơn nữa thông tin để cử tri, người dân giám sát.
Kiên quyết xử lý nghiêm xe tải vi phạm giao thông

Kiên quyết xử lý nghiêm xe tải vi phạm giao thông

ANTĐ - Thời gian gần đây, tình trạng xe tải, nhất là xe chở vật liệu xây dựng, xe trộn bê tông vi phạm các quy định về ATGT có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trước tình hình này, ngày 5-10-2015, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại TTATGT trên thành phố. 

Kiên quyết xử lý nghiêm xe khách vi phạm giao thông

Kiên quyết xử lý nghiêm xe khách vi phạm giao thông

ANTĐ - Trong thời gian vừa qua, dù tình trạng dừng đỗ sai quy định ở khu vực cổng các bến xe đã cơ bản được giải quyết, song vi phạm giao thông liên quan đến xe khách lại xuất hiện trở lại tinh vi, kín đáo hơn rất nhiều. Trước tình hình này, Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát hiện, xử lý các xe khách vi phạm và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Hàng nghìn hộp bánh kẹo nhập lậu

Hàng nghìn hộp bánh kẹo nhập lậu

ANTĐ - Sáng 16-9, qua công tác trinh sát địa bàn, tổ công tác của Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, phát hiện tại khu vực phường Thanh Trì có 2 đối tượng đang tập kết hàng chục nghìn gói kẹo, bánh trị giá khoảng 130 triệu đồng.  

Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm hành vi "chặt chém" du khách

Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm hành vi "chặt chém" du khách

ANTĐ - Qua nắm bắt thông tin về hiện tượng một số người đánh giày ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội có hành vi bắt chẹt du khách nước ngoài với giá “cắt cổ”, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã vào cuộc điều tra làm rõ hai đối tượng là Phạm Văn Chung, 32 tuổi, trú ở Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa và Phạm Văn Quỳnh, 28 tuổi, trú ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Bánh trung thu "lấn" vỉa hè: Phớt lờ Thành phố, làm khổ người dân

Bánh trung thu "lấn" vỉa hè: Phớt lờ Thành phố, làm khổ người dân

ANTĐ - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã kiên quyết khẳng định rằng, vào dịp Trung thu năm nay, TP sẽ tuyệt đối không cho phép các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh được bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè nhằm thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị 2015, nhưng trên thực tế, một số trường hợp vi phạm vẫn đang ngang nhiên xảy ra.
Xử lý xe ba bánh, xe tự chế gây mất trật tự an toàn giao thông

Xử lý xe ba bánh, xe tự chế gây mất trật tự an toàn giao thông

ANTĐ - Trước tình trạng các trường hợp điều khiển mô tô cũ nát, xe ba bánh tự chế không đảm bảo các quy định về an toàn kỹ thuật, lưu thông trên các tuyến phố, gây mất ATGT và trật tự đô thị, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã triển khai một loạt các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sau một thời gian vào cuộc tích cực, tình hình trật tự ATGT đã cải thiện đáng kể.
Xử lý nghiêm xe tải vào phố cấm, xe chở quá khổ, quá tải

Xử lý nghiêm xe tải vào phố cấm, xe chở quá khổ, quá tải

ANTĐ - Gần đây, tình trạng các phương tiện chở đất cát, vật liệu xây dựng hoạt động trong giờ cao điểm, không có giấy phép vào phố cấm, vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ có dấu hiệu phức tạp trở lại, gây mất TTATGT. Trước tình hình này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác đặc biệt, tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm. 
Xử lý xe mô tô cũ nát, xe 3 bánh tự chế

Xử lý xe mô tô cũ nát, xe 3 bánh tự chế

ANTĐ - Trước tình trạng các trường hợp điều khiển xe ô tô, mô tô cũ nát, xe ba bánh tự đóng không đảm bảo các quy định về an toàn kỹ thuật, lưu thông trên các tuyến phố, gây mất ATGT và trật tự đô thị, Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP Hà Nội đã ra quân xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.
CSGT Hà Nội xử lý nghiêm xe ba bánh vi phạm

CSGT Hà Nội xử lý nghiêm xe ba bánh vi phạm

ANTĐ - Thời gian gần đây, tình trạng xe xích lô, xe ba bánh tự sản chế, giả danh thương binh điều khiển vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định về TTATGT lại nóng lên. Nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông từ thực trạng trên, lực lượng CSGT Thủ đô đã ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của PV truyền hình ATV.
Kiểm tra phí trông giữ xe tại các di tích

Kiểm tra phí trông giữ xe tại các di tích

ANTĐ - Trước thông tin phản ánh về việc tại một số di tích, thắng cảnh của Hà Nội có tình trạng thu phí trông giữ xe tùy tiện, “chặt chém” khách thập phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có văn bản chỉ đạo các quận, huyện chấn chỉnh ngay công tác này. 

Biểu dương Công an Hà Nội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

Biểu dương Công an Hà Nội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

ANTĐ - Đến thăm, làm việc với Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) vào chiều 9-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của lực lượng CSGT toàn quốc, đồng thời phát biểu chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể với lực lượng CSGT Thủ đô, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015.