Xử lý nghiêm hơn nữa!

ANTĐ - Năm 2012 đã được Chính phủ chọn là “Năm An toàn giao thông” với nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước và giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, trong đó có thành phố Hà Nội. 

Thế nhưng trên thực tế, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô chúng ta có thể dễ dàng thấy cảnh người tham gia giao thông cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách, phóng nhanh và vượt ẩu. Bên cạnh đó, tình trạng xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, chạy nghênh ngang trên phố gây ùn tắc, mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khác cũng diễn ra rất phổ biến (ảnh chụp ngày 8-3 trên phố Định Công, quận Hoàng Mai). Đề nghị lực lượng CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng cần “xốc” lại biện pháp quản lý, xử lý phương tiện, người điều khiển các phương tiện trên.