Xử lý nghiêm các trường hợp ra nghĩa trang tập thể dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-8, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa lập hồ sơ xử lý nhóm người tập thể dục tại nghĩa trang.

Cụ thể, tại ngách 77, ngõ 245, phố Định Công có một khu nghĩa trang nằm trong khu dân cư.

Vào sáng 27-8 xuất hiện một nhóm người tụ tập, tập thể dục tại đây. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Định Công đã phối hợp với lực lượng chức năng UBND phường xuống hiện trường, xử lý.

Công an phường Định Công phát hiện nhóm người tập thể dục ở nghĩa trang trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội

Công an phường Định Công phát hiện nhóm người tập thể dục ở nghĩa trang trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội

Tại thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện 4 người vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Trong đó, có cả trẻ em đang vui chơi tại đây, tất cả đều không đeo khẩu trang và không có lý do ra đường chính đáng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường để lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cơ quan Công an đã yêu cầu những người này về trụ sở để xử lý theo quy định

Cơ quan Công an đã yêu cầu những người này về trụ sở để xử lý theo quy định

Theo Công an phường Định Công, ngay từ khi Hà Nội thực hiện các công điện, chỉ thị về phòng chống dịch, Công an phường đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành.

Từ ngày 1-5 đến nay, Công an phường đã phối hợp với UBND phường lập biên bản, xử phạt 245 trường hợp liên quan đến vi phạm các quy định về phòng dịch như không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường vì mục đích không thiết yếu...

Đặc biệt, ngay khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ ngày 24-7 đến nay, phường Định Công đã thành lập 63 chốt “vùng xanh”, 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn và 2 tổ tuần tra lưu động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.