Xử lý nghiêm các trường hợp không đội mũ bảo hiểm

ANTD.VN - Với tâm lý chỉ điều khiển xe máy di chuyển đoạn ngắn quanh đường làng, đường liên huyện, nhiều người dân ở ngoại thành Hà Nội chủ quan, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông,  đặc biệt là đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, CAH Thạch Thất, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Đến nay, bước đầu đã nhận được nhiều tín hiệu khả quan.

Xử phạt 1.228 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

Xuất phát từ thực tế địa bàn có nhiều tuyến đường liên huyện, liên tỉnh như TL 420, TL 446, TL 419... có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều xe tải hạng nặng lưu thông. Tuy nhiên, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân vẫn chưa cao. Do tập quán sinh hoạt làng xã, nhiều người điều khiển phương tiện ra đường lớn, nhưng chủ quan không đội mũ bảo hiểm.

CAH Thạch Thất tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm

Cùng với đó, để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 61/KH-CAHN-PV01 (ngày 1-3-2019) của CATP Hà Nội về tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô, CAH Thạch Thất đã chủ động xây dựng kế hoạch “Tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thạch Thất”.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, bằng sự nghiêm túc, CBCS - CAH Thạch Thất đã tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn vào các khung giờ trong ngày, trải đều trên các tuyến đường.

Sau 2 tháng triển khai, CAH Thạch Thất đã lập biên bản, xử lý 1.228 trường hợp người điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, có 78 trường hợp là các em học sinh đang học tập tại các trường THCS, THPT trên địa bàn và 1 trường hợp là cán bộ viên chức.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng CAH Thạch Thất, Hà Nội nhấn mạnh: “Mục đích lớn nhất của kế hoạch là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân về các quy định trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm nói riêng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông nói chung”.

Cũng theo Trưởng CAH Thạch Thất, để thực hiện hiệu quả kế hoạch này, CAH đã huy động các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm. Tất cả các trường hợp đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo hiệu quả lan truyền sâu rộng trong nhân dân.

Nâng cao ý thức của người dân

Hiểu rõ vấn đề xử phạt chỉ là biện pháp cứng rắn cần thiết để tạo tính răn đe, còn để giải quyết tận gốc của vấn đề thì phải tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi ra đường là tự bảo vệ chính bản thân mình và người thân. Khi đó, người dân mới tự ý thức đội mũ bảo hiểm là đảm bảo an toàn giao thông. Chính vì thế, cùng với công tác xử lý, CAH Thạch Thất đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ tuyên truyền sâu rộng đến người dân.

Đối với các trường hợp là học sinh vi phạm, lực lượng công an gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục các em

Trên các phương tiện loa truyền thanh của Phòng Văn hóa thông tin huyện Thạch Thất, hàng tuần đều phát đi tin tức, những con số về xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm do lực lượng công an cung cấp. Cùng với đó là những bài viết để người dân hiểu hơn về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm để tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tại các trường học, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền, tặng mũ bảo hiểm, phát tờ rơi. 100% nhà trường cho học sinh ký các cam kết tuyệt đối tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường và khi tham gia giao thông cùng gia đình. Đối với trường hợp các em học sinh vi phạm, bị lực lượng công an xử lý, CAH Thạch Thất lập danh sách gửi về trường và gia đình để nhắc nhở các em.

Đại úy Nguyễn Anh Tú, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự CAH Thạch Thất cho biết: “Để việc đội mũ bảo hiểm trở thành thói quen của người dân mỗi khi bước lên xe máy, CAH Thạch Thất xác định đây là việc cần sự tập trung, lâu dài và kiên trì. Để thay đổi thói quen không phải một chốc, một lát là làm được ngay. Chính vì vậy, cùng với các biện pháp tuyên truyền, chúng tôi sẽ huy động sức mạnh của chính quyền và các đơn vị chức năng cùng vào cuộc để động viên người dân, cán bộ, công nhân viên của đơn vị chấp hành”.

Sau thời gian triển khai, đến nay trên các tuyến đường, phố của huyện Thạch Thất tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã giảm rất nhiều. Đây là một trong những tín hiệu tích cực, là kết quả của sự kiên quyết và bền bỉ của lực lượng công an trong nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm cho người dân.