Xử lý 11 cơ sở kinh doanh trang phục quân dụng

ANTĐ - Việc kinh doanh quân trang, quân phục của lực lượng công an, bộ đội của nhiều cơ sở kinh doanh đã trực tiếp tiếp tay cho nhiều hành vi giả mạo lực lượng vũ trang trong thời gian vừa qua.

10h sáng ngày 30-7, dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại Tá Đinh Văn Toản , Đội Chống buôn lậu, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội Cánh sát Kinh tế đã phối hợp cùng CA các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra theo kế hoạch “Kiểm tra rà soát các tụ điểm nghi vấn kinh doanh quần áo, trang vật dụng của quân đội và công an”.

Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật vi phạm trên phố Lê Duẩn.

Trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông cũng bị làm giả tinh vi.

Tại 3 cơ sở trên phố Nguyễn Thiệp và 8 cơ sở trên phố Lê Duẩn bị kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm bao tải trang phục bộ đội, công an và nhiều loại dụng cụ quân dụng khác. Không thiếu một thứ gì từ quần, áo, giày, quân hàm, cầu vai có gắn sao, huy hiệu... đến thắt lưng, áo mưa, dùi cui... đều được tìm thấy ở những cơ sở kinh doanh này.

Thắt lưng cho Sỹ quan cấp tá, úy có hộp với đầy đủ thông tin.

Hàng trăm huy hiệu, bảng tên, cấp hàm như thế này được thu giữ ở mỗi cơ sở.

Tất cả các cơ sở vi phạm trên đã bị lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy tố theo quy định của pháp luật. Việc kinh doanh các mặt hàng quân trang là bị nghiêm cấm và chỉ dành riêng cho lực lượng vũ trang. Hiện số tang vật đã được niêm phong để chờ giám định, xử lý.