Xử điểm vụ đâm vào xe CSCĐ gây tai nạn

(ANTĐ) - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại ngã ba dốc La Pho, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, đã được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử điểm.

Xử điểm vụ đâm vào xe CSCĐ gây tai nạn

(ANTĐ) - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại ngã ba dốc La Pho, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, đã được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử điểm.

Rạng sáng 4-3-2011, Nguyễn Huy Tùng, ở phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, làm tiếp viên hàng không điều khiển chiếc xe ô tô Toyota Yaris đến khu vực ngã ba dốc La Pho, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, đã đâm vào phía sau xe mô tô do đồng chí Phương Văn Sơn, chiến sỹ Đại đội 2, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội điều khiển, phía sau chở đồng đội là đồng chí Lê Văn Sinh, hướng đi phía trước, cùng chiều.

Các đồng chí Sơn và Sinh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính trên đường Thụy Khuê. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của các đồng chí Sinh, Sơn. Sau khi gây tai nạn, xe do Tùng điều khiển tiếp tục lao sang vệ đường, đâm đổ một mảng tường của Công ty Công viên cây xanh, rồi lao tiếp đến gần cửa CAP Thụy Khuê mới dừng lại.

Quá trình điều tra của cơ quan công an cho thấy, tối 3-3-2011, Tùng cùng các bạn uống rượu, bia tại một quán ăn nằm trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm. Sau cuộc nhậu nhẹt này, Tùng lái xe ô tô đến một quán ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, rồi sau đó chuyển địa điểm đến một quán bar khác ở trung tâm thành phố để tiếp tục uống rượu.

 Rạng sáng hôm sau, Tùng trong tình trạng có nhiều men rượu, bia trong người vẫn lái ôtô và không làm chủ được bản thân, tốc độ, tay lái, đã đâm tử thương 2 chiến sỹ CSCĐ. Hành vi của Tùng gây ra đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố đã xem xét và quyết định đưa vụ án này ra xử điểm, để làm gương cho những ai cố tình uống rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện giao thông, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hà Trang