Xử điểm vụ chồng sát hại vợ, dựng hiện trường giả

ANTĐ - Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra, ngày 2-7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP đề nghị truy tố Đinh Lệnh Tuấn, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội về tội danh giết người.

Vụ án xảy ra đêm 8-6. Sau khi vợ Đinh Lệnh Tuấn là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga đi liên hoan về, vợ chồng Tuấn nảy sinh mâu thuẫn. Tuấn đã siết cổ chị Nga dẫn đến tử vong. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Tuấn đã lấy xe máy chở xác chị Nga ra khu vực đường đê Ngọc Thụy, cách nhà chừng 4km để phi tang.

Sau khi gây án, Tuấn liên tục điện thoại cho bố mẹ chị Nga và một số bạn bè làm cùng công ty với chị Nga để thông báo việc hai vợ chồng Tuấn cãi nhau, chị Nga bỏ đi đến nay chưa về... nhằm đánh lạc hướng và che giấu hành vi phạm tội. Hơn 3 ngày sau khi gây án, tội lỗi của Đinh Lệnh Tuấn bị CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội truy xét, làm rõ.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận xã hội. Chính vì vậy, cơ quan tố tụng đã quyết định đưa vụ án Đinh Lệnh Tuấn ra xử án điểm nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.