“Xử” bạn học đúng kiểu sinh viên ngành y

ANTĐ - Ngày 18-2, Tòa án nhân dân thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lâm Sâm Hạo -  nghiên cứu sinh của viện y học Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán, vì tội cố ý giết người. Tòa án nhận định, hành vi đầu độc bạn học của Sâm Hạo bằng cốc nước chứa chất độc N-Nitrosodimethylamine - lấy trộm được trong quá trình thực tập tại viện y học Thượng Hải, là thủ đoạn tàn độc.

Sau khi uống cốc nước chứa độc vào ngày 1-4-2013, Hoàng Dương –bạn chung phòng với Sâm Hạo, đã bị tổn thương gan trầm trọng và tử vong vào ngày 16-4. Được biết, không chỉ gây hoại tử gan cấp tính, N-Nitrosodimethylamine còn khiến nhiều bộ phận của cơ thể bị suy nhược và tổn thương. Động cơ giết người được Lâm Sâm Hạo giải thích là “nhìn ngứa mắt” bởi theo hắn, Hoàng Dương thông minh nhưng tự kiêu. Khi Hoàng Dương nguy kịch, Lâm Sâm Hạo cho rằng bạn học sẽ khỏe lại, bởi những con chuột thí nghiệm được tiêm chất N-Nitrosodimethylamine đều sống sót.