Xử án điểm nhóm tội phạm chuyên trộm cắp gỗ, ôtô và xe máy

ANTD.VN - Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” do Nguyễn Văn Đoàn (SN 1984, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) cầm đầu, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị Tòa án đưa ra xét xử án điểm.

CAH Đông Anh dẫn Nguyễn Văn Đoàn đi chỉ chỗ cùng đồng bọn gây án trộm cắp tài sản

“Nguyễn Văn Đoàn cùng đồng bọn hoạt động tội phạm rất manh động, thường mang theo hung khí để chống trả đối phương khi bị phát hiện hành vi trộm cắp tài sản. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm theo Điện của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với một số đơn vị chức năng của CATP đã khám phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật” - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh cho biết.

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp tại địa bàn giáp danh với các xã thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội); thị xã Từ Sơn và huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của CAH áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa.

Hung khí các đối tượng sử dụng để hoạt động trộm cắp tài sản

Cũng trong khoảng thời gian này, CAH Đông Anh nhận được thông tin tố giác  tội phạm của anh Đoàn Mạnh C (SN 1983, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh) về việc bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp một số lượng lớn gỗ có giá trị cao. Tội phạm đã bỏ lại hiện trường 1 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc xe máy và 1 ống tuýp nước bằng kim loại.

Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập các nguồn thông tin của các đơn vị bạn cung cấp, CAH Đông Anh xác định đây là ổ nhóm tội phạm có đông đối tượng, tính chất chuyên nghiệp, hoạt động manh động, mang theo hung khí để chống trả khi bị phát hiện và rất có khả năng xảy ra trọng án; phạm vi hoạt động liên tỉnh, cần tập trung đấu tranh triệt xóa.

Xe lôi Đoàn cùng đồng bọn sử dụng chở tang vật trộm cắp được

Trong khi CAH Đông Anh đang tích cực phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm vụ trộm xảy ra tại nhà anh C thì kẻ gian lại “ghé thăm” cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Đỗ Văn D (SN 1975, ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Hiện trường vụ trộm cho thấy kẻ gian đã cắt phá 5 chiếc khóa cửa, đột nhập vào bên trong trộm cắp các sản phẩm gỗ gồm 8 tượng gỗ các loại, 1 máy trà gỗ và 1 máy đánh bóng gỗ thành phẩm. Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ lại 1 thanh rìu bằng kim loại sáng bóng.

Bóc gỡ đường dây tội phạm

Căn cứ vào kết quả rà soát đối tượng và những nguồn tin trinh sát thu thập được, kết hợp với việc trao đổi thông tin liên quan đến các vụ trộm với CAH Sóc Sơn, CAH Đông Anh xác định được nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Dũng (SN 1995), Hoàng Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Văn Triển (SN 1996), đều trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) có những dấu hiệu nghi vấn và triệu tập đến cơ quan điều tra (CQĐT) để làm rõ.

Với thái độ lỳ lợm, ban đầu Dũng ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội; các đối tượng Mạnh và Triển cũng không hé răng khai lấy nửa lời, song với chiến thuật xét hỏi hợp lý của các Điều tra viên CQĐT - CAH Đông Anh,  Mạnh và Triển đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện trường 1 vụ trộm cắp tài sản do Đoàn cùng đồng bọn gây ra

Từ kết quả đấu tranh với các đối tượng trên, CAH Đông Anh phối hợp với Công an xã Vân Hà đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, mật phục và bắt được 5 đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản khác gồm Nguyễn Văn Đoàn (SN 1984, ở xã Tiên Dược, huyện Đông Anh), Nguyễn Văn Long (SN 1996, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn), Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1996, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn), Nguyễn Công Dần (SN 1990, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Quang Hưng (SN 1991, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xe máy và ô tô cũng là mục tiêu gây án

“Trong quá trình điều tra, làm rõ hoạt động phạm tội của Nguyễn Văn Đoàn cùng đồng bọn, CQĐT được biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí chống trả khi bị phát hiện. Mục tiêu nhóm này nhằm vào gây án là các gia đình có nghề gia truyền làm đồ gỗ mỹ nghệ ở các làng nghề thuộc huyện Đông Anh và thị xã Từ Sơn” - Đội trưởng Đội CSHS, CAH Đông Anh cho biết và thông tin chi tiết những vụ trộm do Đoàn cùng đồng bọn gây ra.

Khoảng 0h30 ngày 23-4-2018, Hoàng Văn Mạnh, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Triển, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Quang Hưng, đi xe máy kéo xe lôi, mang theo đèn pin, dao nhọn gắn vào tuýp sắt đột nhập vào nhà anh Đoàn Mạnh C., ở xã Vân Hà (Đông Anh) trộm cắp khúc gỗ trắc trị giá gần 30 triệu đồng.

Tiếp đến đêm mùng 9 rạng ngày 10-5-2018, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Văn Đoàn chuẩn bị 2 dao nhọn, 1 con dao phay và kìm thủy lực, cùng các đối tượng Nguyễn Công Dần, Nguyễn Văn Long cắt phá 4 chiếc khóa cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh Đỗ Văn D, ở thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, trộm cắp 8 tượng gỗ các loại, 1 máy trà gỗ và 1 máy đánh giấy giáp. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đã bị ông Đào Công Tuyên, Trưởng Công an xã Vân Hà phát hiện truy bắt. Các đối tượng bỏ chạy và lấy được 1 tượng gỗ hình giỏ hoa mang về nhà Hoàn cất giấu. Tổng tài sản bị mất trị giá hơn 53 triệu đồng.

Ngoài các vụ trộm nêu trên, Đoàn còn khai đã chỉ đạo đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác như trộm 1 gốc cây gỗ Hương ở gầm cầu vượt QL3 (mới), thuộc địa phận thôn Thiết Bình, xã Vân Hà (Đông Anh) và 10 tấm gỗ hương trị giá khoảng 20 triệu đồng, tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn.

Quá trình mở rộng vụ án, CAH Đông Anh còn làm rõ nhóm tội phạm này đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy tại khu vực xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh và Khu công nghiệp Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngoài ra, Nguyễn Văn Đoàn còn chủ mưu gây ra 2 vụ trộm cắp ô tô trên địa bàn huyện Đông Anh và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc… Đêm 23 rạng ngày 24-9-2017, Đoàn cùng Nguyễn Văn Thao (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) và Trần Văn Quý (SN 1985, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) trộm cắp 1 chiếc ô tô tải tại thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê. Tiếp đến đêm 24 rạng ngày 25-9-2017, Đoàn cùng các đối tượng Thao và Quý trộm cắp 1 chiếc ô tô tải tại khu vực tổ 8, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng bị bắt giữ, CAH Đông Anh thu được nhiều vật chứng gồm 5 tượng gỗ các loại, 3 xe máy cùng nhiều công cụ để trộm cắp tài sản như vam phá khóa, kìm cộng lực, dao, kiếm và 1 khẩu súng bút tự chế.