Xông vào nhà đối tác từng làm ăn chung đánh đập, cướp tài sản

ANTD.VN - Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT-CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giam đối với Phạm Đức Thịnh (SN 1987, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đối tượng cầm đầu liên quan vụ “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Đối tượng Thịnh (dấu X) hiện đã bị bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 1-9, chị Phạm Thị T (SN 1985, ở tòa nhà Hòa Bình Green City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đến cơ quan Công an trình báo, trước đó vào 14h 30 cùng ngày, chị đang ở nhà thì bị Phạm Đức Thịnh cùng gần chục đối tượng xăm trổ xông vào đánh đập.

Không dừng lại ở đó, Thịnh còn chỉ đạo đồng bọn đứng canh gác, khống chế người thân của chị Thái và cướp đi chiếc điện thoại Iphone6 Plus trị giá gần 20  triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Vĩnh Tuy đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng lập hồ sơ, xác minh làm rõ.

Ngày 13-9, CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ được Phạm Đức Thịnh và Nguyễn Anh Thảo (SN 1989, cùng ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của chị Phạm Thị T, trước khi xảy ra vụ việc (khoảng 13h ngày 1-9), chị nhận được cuộc điện thoại từ số 0971296XXX, giọng nữ gọi đến, giới thiệu là Lan Anh muốn đến nhà gặp để bàn chuyện làm ăn.

Đến khoảng 14h 30 cùng ngày, người phụ nữ đến trước khu chung cư gọi điện cho biết đang tìm chỗ đỗ xe. Thấy vậy, chị T nhờ bạn là anh Nguyễn Ngọc Kiên xuống đón. Tuy nhiên, khi cửa nhà chị T vừa mở thì xuất  hiện gần chục người đàn ông xăm trổ, vây quanh trong đó có Phạm Đức Thịnh và Nguyễn Anh Thảo.

Chị T cũng nhanh chóng nhận ra Thịnh và Thảo là người quen từng có thời gian góp vốn, mở công ty kinh doanh chung về bất động sản nên quay vào phòng và nói với bạn là anh Phan Văn Việt có bạn đến chơi.

Nghĩ Thịnh và Thảo từng là người quen và có thời gian hợp tác với nhau nên chị T không chút đề phòng. Thế nhưng, khi chị vừa quay vào đến bàn khách thì bất ngờ bị Thịnh và Thảo đứng sau  ra đòn đánh lén khiến nạn nhân ngã gục xuống sàn nhà.

Mặc dù bị đánh đau và vừa cố đứng dậy, chị T lại tiếp tục bị Thịnh và Thảo lao vào đấm, đá.  Thịnh còn rút chiếc kéo giấu sẵn trong người ra đâm liên tiếp vào đầu chị T trong tiếng hô hào cổ vũ của Thảo.

Nạn nhân Phạm Thị T sau khi bị hành hung, cướp điện thoại đã được người dân đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu

 Cùng lúc, nhóm thanh niên xăm trổ đi cùng Thịnh khống chế anh Việt và Kiên để Thịnh và Thảo rảnh tay đánh đập chị T.

Sự việc diễn ra được khoảng gần 30 phút thì Thịnh cướp chiếc Iphone6 Plus của chị T và cùng Thảo và đồng bọn bỏ đi. Nhận được tin báo, lực lượng CAP Vĩnh Tuy đã xuống hỗ trợ kịp thời và đưa nạn nhân đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Cũng theo chị T, các đối tượng trên rất chuyên nghiệp, nhằm xóa dấu vết phạm tội, nhóm này trước khi hành hung chị còn đóng cầu dao điện để camera không thể ghi hình.

“Mặc dù đối tượng cầm đầu đã bị tạm giam nhưng liên tục những ngày gần đây, tôi và người thân thường xuyên nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ các số máy lạ đe dọa”, chị T cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.