Xông vào nhà cưỡng đoạt tài sản khi đi đòi nợ thuê

ANTĐ - Được nhờ đi đòi nợ, Sinh đã dẫn đầu nhóm choai choai đến đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người vay.

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng cùng về hành “Cưỡng đoạt tài sản” gồm: Lê Trường Sinh (SN 1979, ở Song Phương, Hoài Đức), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Nguyễn Lê Thương (SN 1995, đều ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), Phạm Văn Chính (SN 1993, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Bá Sinh (SN 1992), Phùng Lê Tùng (SN 1997) và Phạm Văn Trường (SN 1996, đều ở Yên Nghĩa, Hà Đông).

Nhóm đòi nợ thuê vừa bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12 năm 2013, Lê Trường Sinh đến nhà ông Vương Bá Ch (SN 1968, ở Song Phương, Hoài Đức) để đòi nợ theo giấy ủy quyền. Do ông Ch khất nợ nên Sinh đã đe dọa sẽ khủng bố bằng chất bẩn và lấy tài sản.

Chiều 9-12, Sinh và nhóm nghi phạm có tên trên tiếp tục đến nhà ông Ch. Thấy chỉ có mẹ, em dâu và con gái ông Ch ở nhà, Lê Trường Sinh đã chỉ đạo “đàn em” xiết nợ. Mặc cho người nhà ông Ch ngăn cản, nhóm của Sinh vẫn bê bàn ghế, sập ra ngoài.

Xông vào nhà cưỡng đoạt tài sản khi đi đòi nợ thuê ảnh 2
CAH Hoài Đức ghi lời khai với Lê Trường Sinh

Đúng lúc này, CAX Song Phương phối hợp với CAH Hoài Đức đã phát hiện, bắt quả tang Sinh và 6 nghi phạm còn lại về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xác định vai trò những người có liên quan.