Xông vào cửa hàng khống chế nhân viên cướp tài sản

ANTĐ - CAP Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt giữ 1 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại một cửa hàng trên phố Hàng Cót, phường Hàng Mã vào lúc 13h30 ngày 19-2, thu tang vật và phương tiện gây án của đối tượng.

Đối tượng Giang và nơi xảy ra vụ tấn công của tên cướp

Vào thời điểm trên, chị Chi, nhân viên cửa hàng bán quần áo ở 45 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã đang ngồi ở góc trong cửa hàng, thì 1 nam giới đeo khẩu trang từ bên ngoài bước vào, bất ngờ rút 1 con dao gí vào cổ, bắt chị quỳ xuống, không được kêu cứu. Quá hoảng sợ, chị Chi buộc phải thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 4S của chị Chi, đối tượng mở ngăn kéo bàn lấy đi toàn bộ số tiền bán hàng hơn 3,8 triệu đồng rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Lúc này, chị Chi đã bình tĩnh lại, kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, tổ công tác CAP Hàng Mã cùng lực lượng tự quản phường đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng phong tỏa, chốt chặn hướng chạy của đối tượng. Cùng đường, tên cướp phóng xe lên vỉa hè phố Hàng Cót nhưng đã bị tổ công tác CAP Hàng Mã cùng nhân dân bao vây, bắt giữ; thu toàn bộ tang vật đối tượng vừa cướp được. Kiểm tra người đối tượng, các chiến sỹ Công an phát hiện, ngoài con dao gây án, đối tượng còn cất giấu trong túi áo khoác 1 cuộn băng dính, 1 đoạn dây.

Tại trụ sở CAP Hàng Mã, đối tượng khai tên là Phạm Sơn Giang (SN 1991) trú ở ngõ 33 Đê Tô Hoàng, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bước đầu Sơn khai nhận, 1 tuần trước khi gây án đã theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động cửa hàng trên. Đầu giờ chiều 19-2, Sơn đi xe máy tới cửa hàng 45 Hàng Cót. Quan sát thấy chỉ có 1 nhân viên nữ, đối tượng đã lập tức hành động.

Theo Trung tá Nguyễn Hùng Sơn, Trưởng CAP Hàng Mã, vụ việc trên cho thấy ngoài các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng..., bất cứ cửa hàng kinh doanh nào cũng là mục tiêu tấn công của tội phạm. Phố Hàng Cót vốn đông người qua lại, nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh gây án vào ban ngày khi nhận thấy “thời cơ” người dân sơ hở. Để phòng ngừa, các cửa hàng kinh doanh tài sản có giá trị như bán đồ hiệu... nên bố trí thêm nhân viên bán hàng để kịp thời hỗ trợ, chống trả sự tấn công của tội phạm trước khi lực lượng công an tới giải quyết.