Xông thẳng vào lớp đâm học sinh trọng thương

ANTĐ -Sáng 19-3, sức khỏe em Trần Đình Thông (15 tuổi, học sinh lớp 9A Trường THCS Lương Thế Vinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đang dần hồi phục tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. 

Em Thông nhập viện lúc 7 giờ 30 phút ngày 18-3 trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu. Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Thông bị một đâm vào vùng hông phải gây tràn dịch màng phổi và màng ngoài tim lượng nhiều, gan bị tổn thương nặng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Mẹ của Thông, bà Đinh Thị Thuyền (40 tuổi, trú ở số nhà 71 Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Tuy Hòa) cho biết, con vừa đến trường thì gia đình nhận điện thoại của cô giáo báo tin bị đâm tại lớp học. Theo các học sinh cùng lớp, khi Thông đang ngồi trong lớp học thì có hai thiếu niên tên Định và Huy (cùng là học sinh một trường THPT ở TP Tuy Hòa) cầm dao xông thẳng vào lớp đâm, rồi bỏ chạy.

Nạn nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa hồi sức cấp cứu

“Cách đây vài hôm, một nhóm học sinh lớp 7 Trường THCS Lương Thế Vinh cầm bút nhọn xông vào lớp 9A đâm em An (bạn thân của Thông). Thấy bạn bị tấn công, Thông nhảy vào bênh nên rất có thể bị các đối tượng trả thù”, bà Thuyền, nói.

Hiện Công an phường 7, TP Tuy Hòa đang phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Lương Thế Vinh điều tra vụ việc.