Xóa sổ ổ nhóm đưa ma túy từ TPHCM về Khánh Hòa tiêu thụ

ANTĐ - Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy rồi chuyển về Tp. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) phân nhỏ, bán cho người nghiện.
Ngày 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP. Cam ranh cho biết, sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng Võ Minh Luân (25 tuổi, trú tổ dân phố Tây Sơn, phường Ba Ngòi, Cam Ranh) đã bị bắt. Luân là đối tượng cầm đầu một nhóm gồm 3 đối tượng chuyên mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về Cam Ranh tiêu thụ. 

Lợi dụng địa hình phức tạp để bán ma túy

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT CATP. Cam Ranh, từ cuối năm 2012, tại khu vực xóm Gò, thuộc phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh có nhiều người nghiện thường xuyên lui tới hút, chích ma túy. Bên cạnh đó, tại khu vực một vườn xoài ở gần đó có một số đối tượng còn ngang nhiên bán ma túy cho những người nghiện trên địa bàn. 

Bà H. - một người dân ở khu vực xóm Gò cho biết, sau khi đến đây, những người nghiện chích ma túy đã để lại những xi-lanh còn nguyên dấu máu, vứt vương vãi các bụi cây. Do vậy, nhiều người dân đã không dám đến khu vực này. Còn theo Trung tá Phạm Sỹ Hùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP. Cam Ranh, lợi dụng khu vực có địa hình khá phức tạp và có nhiều đường thông nhau, những người nghiện và cả những đối tượng hình sự đã tập trung về đây mua bán, sử dụng ma túy, không những gây bức xúc trong nhân dân mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Xóa sổ ổ nhóm đưa ma túy từ TPHCM về Khánh Hòa tiêu thụ  ảnh 1
Đối tượng Võ Minh Luân cùng đồng bọn Lê Nguyễn Quang Nhựt và Bùi Ngọc Thắng.


Trước những thông tin trên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP. Cam Ranh đã tổ chức lực lượng trinh sát xuống địa bàn, nắm tình hình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu các trinh sát đã xác định được tại khu vực này nổi lên một nhóm gồm 2 đối tượng nghiện ma túy có biệt danh Bô Đú và Phanh thường xuyên lui đến đây để bán ma túy cho người nghiện, rồi lại nhanh chóng “biến mất”. Bằng nhiều thủ đoạn ma mãnh, 2 đối tượng trên đã nhiều lần đã thoát khỏi vong vây của các trinh sát. Đi sâu vào xác minh, đến cuối tháng 5-2013, các trinh sát đã xác định được, đứng đằng sau Bô Đú và Phanh còn có một đối tượng cầm đầu, thường xuyên phân phát ma túy cho Bô Đú và Phanh mang đến khu vực xóm Gò và vườn xoài ở phường Ba Ngòi bán cho người nghiện. 

Với quyết tâm triệt xóa tận gốc nhóm đối tượng hình sự đang “gieo rắc cái chết trắng”, ngày 6-6 chuyên án mang bí số 613Z đã được xác lập. Chuyên án này do Thượng tá Đậu Quang Tuyến – Phó trưởng Công an TP. Cam Ranh làm trưởng ban. Những ngày sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã được tung xuống địa bàn để phá án, mọi di biến động của Bô Đú và Phanh cũng như những đối tượng liên quan đã bị theo sát.

Phá án 

Đến khoảng 11h ngày 11-6, tại khu vực tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Lộc, Cam Ranh, một tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP. Cam Ranh phát hiện 3 đối tượng gồm: Ngô Chí Sinh (25 tuổi, trú tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, Cam Ranh), Phan Tấn Hoàng (23 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Lợi, Cam Ranh) và Đặng Phúc Ấn (27 tuổi, trú tổ dân phố Lợi Thọ, phường Cam Lợi, Cam Ranh) có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng Sinh, lực lượng công an phát hiện người này đang cất giấu 3 tép ma túy. Ngay sau đó, 3 đối tượng trên đã được đưa về trụ sở CAP Cam Lộc để làm rõ. Tại đây, các đối tượng trên khai nhận vừa mua số ma túy trên của một người tên Bùi Ngọc Thắng (28 tuổi, trú tổ dân phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, Cam Ranh), đang chuẩn bị đi sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Qua xác minh, đối tượng Thắng có biệt danh Phanh. Đây chính là đồng phạm của Bô Đú đã nhiều lần thoát khỏi vong vây của lực lượng Công an trước đó. Ngay trong cùng ngày, Thắng đã triệu tập đến cơ quan điều tra CATP. Cam Ranh. Tại đây, Thắng khai nhận, sáng cùng ngày đã cùng Bô Đú, tên thật là Lê Nguyễn Quang Nhựt (26 tuổi, trú tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, Cam Ranh) lên khu vực xóm Gò bán ma túy cho người nghiện. Chiều cùng ngày, đối tượng Lê Nguyễn Quang Nhựt cũng đã được triệu tập. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Quang Nhựt và Bùi Ngọc Thắng khai nhận, do nghiện ma túy, hai đối tượng này đã “đầu quân” cho Võ Minh Luân bán ma túy cho người nghiện. Mỗi lần bán được 6 tép ma túy, ngoài việc trả tiền công hàng tháng, Nhựt và Thắng đều được Luân “thưởng” cho 2 tép. Biết tay chân của mình đã bị bắt, Luân nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 23-6, khi Luân vừa “mò” về địa phương thì bị các trinh sát bắt giữ. Khai thác nóng, Luân khai nhận thường xuyên vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy mang về Cam Ranh, rồi phân lẻ cho 2 đàn em mang bán cho người nghiện.

Hiện chuyên án 613Z đang được tiếp tục điều tra mở rộng.