Xóa sổ đường dây mua bán cần sa ở Khánh Hòa

ANTĐ - Do cần tiền tiêu xài, Huỳnh Kỳ Thanh (SN 1990) và Lê Đức Việt (SN 1992, cùng trú thôn Xuân Hoà 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa) đã cấu kết với một số đối tượng hình sự trên địa bàn để mua bán cần sa. 
Ngày 6-3, Đại úy Trần Ngọc Bích - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội vừa bóc gỡ một đường dây mua bán cần sa từ thị xã Ninh Hòa về Diên Khánh tiêu thụ. 
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, khoảng giữa tháng 11-2012, trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh thường xuyên xuất hiện một số đối tượng với nhiều biểu hiện bất minh. Không những thế, những đối tượng này còn tiếp cận một số thanh niên hư, người nghiện trên địa bàn để “tiếp thị” cần sa. Thông tin về những đối tượng này ngay sau đó đã được các trinh sát nhiều kinh nghiệm của Đội tích cực thu thập. Lãnh đạo Đội CSĐT về ma túy CAH Diên Khánh đã chủ động báo cấp trên để đấu tranh, triệt xóa. Tới giữa tháng 2-2013, số đối tượng hình sự với những hành vi vi phạm pháp luật gồm Huỳnh Kỳ Thanh và Lê Đức Việt cùng một số đối tượng khác ở thị xã Ninh Hòa đã được CAH Diên Khánh “nhận dạng”. Thời gian sau đó, mọi di biến động của chúng đã được các trinh sát theo sát. 

Đến chiều 24-2, Huỳnh Kỳ Thanh đi xe máy chở theo đồng bọn là Lê Đức Việt từ thị xã Ninh Hoà vào Diên Khánh. Khi cả hai vừa đi đến quán cà phê Vy ở xã Diên An để gặp một thanh niên tên Lít nhằm mục đích “tiếp thị” cần sa mà chúng đã hẹn trước đó qua điện thoại di động. Ít phút sau Lít cũng xuất hiện tại quán cà phê Vy. Tại đây, Lít tiếp tục gọi điện cho một đối tượng nghiện tên Cường (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) đến để hỏi mua cần sa.

Hai bên vừa uống cà phê như thể những người bạn thân thiết, nhưng thực chất là bàn bạc việc mua bán trái phép ma túy. Cường nói: ‘Tôi đang cần mua 1 bịch cần sa”.  Thanh đáp: “Hiện hàng không có hàng ở đây, mà chỉ có một ít để hút thử’. Dứt lời, Thanh bảo đồng bọn lấy cần sa cho Cường hút để kiểm chứng chất lượng. Sau đó, Việt lấy cần sa từ trong túi quần rồi đưa cho “khách thử hàng”. Sau khi thử hàng, Lít có điện thoại và rời khỏi quán cà phê Vy, còn Cường ngồi lại và tiếp tục hỏi mua cần sa. Thanh đồng ý bán, nhưng sợ bị “gài” nên y yêu cầu Cường đưa trước 200 nghìn đồng và hẹn ngày hôm sau sẽ giao hàng. Sau đó, Thanh và Việt lên xe về lại thị xã Ninh Hoà. 

Sáng 25-2, Việt cùng Thanh đi xe máy đến gặp một thanh niên tên Bắc, cư trú ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hoà để mua cần sa. Tại một con hẻm ở phường Ninh Đa, Việt và Thanh mua một túi cần sa của Bắc với giá 100 nghìn đồng. Vừa mua được cần sa,  Thanh và Việt nhanh chóng chạy xe máy vào Diên Khánh. Vẫn tại quán cà phê Vy ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, Thanh và Việt đã gặp Cường và giao cho người nghiện này một bịch cần sa. Trong lúc Thanh, Việt và Cường đang thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy thì bị tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh phát hiện bắt giữ. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ trên tay Nguyễn Phi Cường một bịch cần sa, bên trong chứa cành lá hạt cần sa đã được phơi khô; tại bàn cà phê mà các đối tượng đang ngồi, lực lượng Công an còn thu giữ thêm một bịch cần sa khác. 

Ngay trong ngày 25-2, Cơ quan CSĐT CAH Diên Khánh đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Huỳnh Kỳ Thanh và Lê Đức Việt. Theo đó, tại phòng ngủ của Lê Đức Việt, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số lượng cần sa khác đang được đối tượng này tàng trữ trái phép để bán cho người nghiện. 

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Kỳ Thanh và Lê Đức Việt khai nhận, do không có việc làm, ham chơi bời lêu lổng nên từ giữa tháng 11-2012, cả hai thường xuyên mua cần sa của đối tượng Bắc rồi vào Diên Khánh bán cho người nghiện kiếm lời. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cùng với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, Huỳnh Kỳ Thanh và Lê Đức Việt đã bị CAH Diên Khánh bắt tạm giam.

Hiện CAH Diên Khánh đang truy bắt đối tượng Bắc cùng các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này để xử lý theo quy định của pháp luật.