TP.HCM

Xóa sổ đường dây lừa đảo qua mạng cực lớn

ANTĐ -Thông tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phía Nam cho hay, vừa cất lưới chuyên án, xóa sổ một đường dây lừa đảo cực lớn, bằng thủ đoạn bán hàng qua mạng.

Được biết đây là chuyên án có sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự của Bộ công an. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Một đối tượng trong băng nhóm lừa đảo bán hàng qua mạng

Theo đó sáng 16/6 nhiều mũi trinh sát của các đơn vị phối hợp nói trên đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại TP.HCM. Tại những nơi này, công an đã bắt giữ khoảng 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, máy tính để phục vụ công tác điều tra. Một số địa điểm diễn ra việc khám xét trong sáng 16/6 như: ngôi nhà ở hẻm số 25 đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp; nhà ở đường Phan Văn Sửu, phường 13, quận Tân Bình...

1 số đối tượng bị bắt giữ như: Nguyễn Văn Đô (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Ngọc Tây (SN 1994), Đinh Phong Phú (SN 1988, cùng quê tỉnh Nghệ An), Trương Ngọc Duẩn (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Thành Nhơn (SN 1989, quê Bà Rịa - Vũng Tàu)... Trong đó đối tượng Phú hiện đang bị công an quận Tân Bình truy nã về tội “cướp giật tài sản”.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Quá trình điều tra xác định, đây là băng nhóm chuyên sống bằng nghề lừa đảo qua mạng. Thủ đoạn của nhóm này là dùng các trang mạng đăng thông tin rao bán hàng hóa, chủ yếu là hàng điện tử như: ĐTDĐ, máy tính bảng, máy tính xách tay... hoặc rao nhận làm các thủ tục nhà đất, bằng cấp các loại. Khi người có nhu cầu, nhóm này yêu cầu chuyển trước 50% số tiền mua hàng hóa hoặc tiền công dịch vụ, thông qua tài khoản ngân hàng.

Nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng rút, chiếm đoạt và hoàn toàn không chuyển hàng hóa hay làm dịch vụ giấy tờ, bằng cấp gì. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa, chiếm đoạt tiền của rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đối tượng bị bắt giữ nói trên có tuổi đời trẻ, đều có trình độ về công nghệ thông tin... Được biết, tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để phục vụ mục đích lừa đảo, được lập từ các CMND chúng khai là nhặt được, mua được... Công an đã phong tỏa nhiều tài khoản của các đối tượng lừa đảo, trong đó có tài khoản số dư lên đến tiền tỷ.

Công an đang truy xét các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp và cực lớn này.