Xóa ổ nhóm cướp tài sản của các đôi nam nữ

(ANTĐ) - Sáng 24-7, Dương Văn Nam (SN 1989), trú ở xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm 5 tên chuyên cướp tài sản trên địa bàn huyện Mê Linh và tỉnh Vĩnh Phúc đã đến Đội Điều tra hình sự - CAH Mê Linh đầu thú.

Xóa ổ nhóm cướp tài sản của các đôi nam nữ

(ANTĐ) - Sáng 24-7, Dương Văn Nam (SN 1989), trú ở xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm 5 tên chuyên cướp tài sản trên địa bàn huyện Mê Linh và tỉnh Vĩnh Phúc đã đến Đội Điều tra hình sự - CAH Mê Linh đầu thú.

Đêm 8-7, tiếng chuông điện thoại trực ban CAH Mê Linh đổ dồn. Thông tin cơ sở báo về, tại địa bàn thị trấn Chi Đông vừa xảy ra vụ cướp tài sản hết sức nghiêm trọng. Trong khi đang ngồi tâm sự ở khu cánh đồng Họ, thị trấn Chi Đông, anh Hứa Xuân Hưng (SN 1984), quê Hữu Lũng, Lạng Sơn và bạn gái là chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1984), nhà ở Bát Tràng, Gia Lâm đã bị 5 đối tượng đi 2 xe máy đến, dùng dao uy hiếp và cướp đi 1 chiếc xe máy Wave BKS: 29X6-6125 và 3 chiếc điện thoại Nokia.

Trong khi vụ việc đang được cơ quan công an điều tra thì khoảng 22h30 ngày 17-7, cũng tại khu vực trên xảy ra vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Bị hại là anh Vũ Văn Tiến (SN 1984), quê Uông Bí, Quảng Ninh và chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1992), nhà ở thị trấn Quang Minh. Trong khi anh Tiến và chị Nguyệt ngồi nói chuyện, đột ngột xuất hiện 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy đến. Hai đối tượng ngồi sau nhảy xuống dùng kiếm tấn công, bắt anh Tiến nằm úp mặt xuống đường.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Vừa tỏ ý kháng cự, anh Tiến lập tức bị một đối tượng dùng kiếm chém ngang lưng và lục soát, lấy đi chiếc điện thoại di động Nokia 7610 cùng hơn 100.000 đồng. Đối tượng cầm lái xuống xe đến khống chế chị Nguyệt, lục túi lấy đi chiếc điện thoại di động Motorola hiệu C168. Sau đó, đối tượng này đã nổ máy lấy chiếc xe của anh Tiến phóng đi. Hai đối tượng còn lại lên xe máy của chúng cùng đi theo hướng ra đường 36, khu công nghiệp Quang Minh.

Ngay sau khi các vụ án xảy ra, Đội Điều tra hình sự - CAH Mê Linh được sự phối hợp chặt chẽ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã khẩn trương vào cuộc. Đặc điểm của đối tượng, phương tiện gây án được dựng lên; các đối tượng hình sự, kể cả số thanh thiếu niên ở Mê Linh, Vĩnh Phúc có biểu hiện nghi vấn đều được rà soát.

Hàng loạt cửa hàng cầm đồ, cửa hàng mua bán điện thoại, cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn đã được trinh sát tiếp cận để truy tìm vật chứng của vụ án. Cho đến ngày 22-7, CAH Mê Linh và đội nghiệp vụ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã khoanh vùng và dựng lên được 1 ổ nhóm gồm 5 đối tượng nghi vấn cùng trú tại thôn Khả Do, xã Nam Viêm, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; gồm Ngô Văn Thành (SN 1990), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Du (SN 1989), Nguyễn Văn Hải (SN 1986), và Dương Văn Nam (SN 1989). Ngay sau đó, 4 đối tượng Thành, Dũng, Du, Hải đã bị CAH triệu tập, thi hành lệnh bắt. Sáng 24-7, được sự động viên của cơ quan công an, đối tượng Nam đã đến đầu thú.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, các đối tượng khai nhận do đánh bạc thua nhiều tiền, không có tiền trả nợ nên đã bàn bạc với nhau đi xe máy xuống khu công nghiệp Quang Minh để cướp tài sản. Đêm 8-7, cả 5 đối tượng đi 2 xe máy và gây ra vụ cướp đối với anh Hứa Xuân Hưng, chị Nguyễn Thị Tâm. 1 tuần sau đó, 3 đối tượng Thành, Dũng, Du rủ nhau mò xuống khu công nghiệp Quang Minh, gây ra vụ cướp đối với anh Tiến, chị Nguyệt.

Điều tra khai thác mở rộng, cơ quan công an nắm được ngày 15-7, các đối tượng đã thực hiện vụ cướp chiếc xe máy ở khu vực hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ việc này hiện đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên thụ lý. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, CAH Mê Linh đã thu giữ được 1 con dao, 2 điện thoại di động, 3 xe máy.

Hà Minh