"Xóa" đường dây cờ bạc "lô - đề", bắt nhiều "nữ quái" tham gia

ANTD.VN - Ngày 13-8, CAH Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc"...

Đường dây cờ bạc "lô - đề" do Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu, bị cơ quan Công an triệt phá giữa tháng 8-2019.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc "lô - đề" bị lực lượng Công an bắt giữ

Các đối tượng liên quan gồm Trịnh Thị Nhung (SN 1973); Lương Thị Thanh Nga (SN 1981); Phan Thị Phương (SN 1974); Lê Thị Tình (SN 1982); Nguyễn Thị Nhung (SN 1973); Võ Thị Hồng (SN 1969), cùng trú tại địa bàn huyện Hương Khê.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Nga điều hành, nhận bảng và "ôm" kết quả "lô - đề". Các đối tượng tiếp tay cho Nga có nhiệm vụ ghi "lô - đề" của người chơi, sau đó chuyển cho Nga...

Thủ đoạn của các đối tượng thường thay đổi địa điểm ghi "lô - đề" và giao dịch qua tin nhắn điện thoại. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng 1 tháng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, thu trên 314 triệu đồng.

Vụ án đang được CAH Hương Khê tiếp tục điều tra làm rõ.