Xô xát với đàn ông ngoài chợ, vợ dẫn chồng đi trả thù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bi hai người đàn ông cho ăn đòn, Trang về nhà khóc lóc, rồi dẫn chồng quay lại chợ Long Biên trả thù.

Xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, TAND TP Hà Nội ngày 25-8 đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Ngọc (SN 1985, trú xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Nam (SN 1996, ở phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Cũng với tội danh trên, Trần Thị Trang (SN 1992, vợ bị cáo Ngọc) và Đặng Hải Biên (SN 1990, trú xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng bị áp dụng mức án 11 năm tù. Bị hại trong vụ án là anh Bùi Ngọc Phú (SN 1991), ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, Dương Văn Ngọc và Trần Thị Trang thuê nhà tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) sinh sống. Hàng ngày, Trang ra chợ đầu mối Long Biên mua hải sản mang về bán lẻ, còn Ngọc thì sửa chữa xe máy tại nơi thuê trọ.

Mờ sáng 16-3-2019, Trang ra chợ Long Biên lấy hải sản như mọi ngày thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Tại ki ốt số 13, Trang bị anh Phú dùng rổ nhôm vụt vào đầu và bị anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) dùng chân đạp vào người.

Bị hai người đàn ông “bắt nạt”, Trang ấm ức về nhà trọ khóc lóc và kể lại việc xô xát với chồng. Nghe xong sự việc của vợ, Ngọc lập tức gọi điện thoại cho Đặng Hải Biên nói đến nhà đối tượng xem Trang bị đánh thế nào.

Nhận lời đàn anh, Biên gọi điện cho Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, trú quận Đống Đa, Hà Nội và hiện vẫn bỏ trốn) cùng đến nơi ở của vợ chồng Ngọc. Tại đây, Ngọc bảo vợ cùng hai thanh niên quay lại chợ Long Biên đánh trả thù anh Phú, anh Hà.

Trên đường đi, nhóm Ngọc ghé vào nhà và rủ Nguyễn Văn Nam nhập hội. Sau đó, đến chợ Long Biên, Trang một mình đi vào ki ốt số 13 trước để chỉ mặt đối phương, còn nhóm Ngọc đi theo ngay phía sau.

Lúc này, anh Phú đang có mặt tại ki ốt nên bị nhóm Ngọc xông vào đánh và bị Tùng dùng dao nhọn đâm trúng mạn sườn. Bị đâm, anh Phú vùng bỏ chạy vào trong chợ và bị Nam cầm đao chém hụt.

Trong khi Tùng, Nam đuổi theo anh Phú vào sâu trong chợ nhưng không đuổi kịp thì Ngọc dùng chiếc cà lê đánh một thanh niên khác vừa có mặt tại ki ốt số 13. Gây án xong, Ngọc và đồng bọn quay về Khâm Thiên, rồi bỏ trốn.

Về phần anh Phú, do được những người xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng đã bị tổn hại 54% sức khỏe. Và mặc dù bỏ trốn nhưng vợ chồng Dương Văn Ngọc cùng đồng bọn về sau lần lượt bị bắt giữ để xử lý trước pháp luật.