Xô xát trong lúc nhậu khiến 4 người rơi vòng lao lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT CAH Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” trong khi uống rượu, xảy ra xô xát…
Cơ quan CSĐT CAH Lộc Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích"

Cơ quan CSĐT CAH Lộc Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích"

Bốn bị can bị Cơ quan CSĐT CAH Lộc Bình khởi tố gồm: Phương Ngọc Khánh (SN 2003); Bùi Minh Hiếu (SN 1986); Lê Văn Tiến (SN 2000) và Hoàng Văn Quý (SN 1989), đều trú tại thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h 30 phút ngày 13/7, nhóm của Khánh đang ngồi uống rượu tại chân cầu thị trấn thì có 2 thanh niên điều khiển xe mô tô đi qua va chạm với Khánh.

Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, sau đó 2 thanh niên này điều khiển xe máy bỏ đi. Khoảng gần 30 phút sau, hai thanh niên trên đi cùng hơn 10 thanh niên khác quay lại tìm kiếm nhóm của Khánh để trả thù.

Mặc dù ít người hơn nhưng sẵn có tý men trong người, 4 đối tượng Khánh, Hiếu, Tiến, Quý vẫn hung hăng “bật lại” khiến nhóm hơn chục người phải bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, nhóm khánh lên xe ô tô đuổi đánh lại nhóm thanh niên trong đó có Tô Văn Truyền (SN 2004, cũng ở Lạng Sơn).

Hậu quả làm Truyền phải vào viện cấp cứu, tỉ lệ thương tật 11%. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ bắt giữ các đối tượng liên quan.