Xổ số độc đắc trị giá 429,6 triệu USD đã có chủ

ANTĐ - Một tờ xổ số độc đắc Powerball trị giá 429,6 triệu USD được bán tại bang New Jersey của Mỹ đã có chủ.

Tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball là 1/292,2 triệu

Bà Kelly Cripe, người phát ngôn Công ty xổ số Powerball cho hay, chỉ có một tờ vé số duy nhất có các dãy số trùng khớp với tất cả các số trúng thưởng trong buổi quay thưởng tối 7-5. Số của vé trúng thưởng độc đắc là 5-25-26-44-66 còn số Powerball là 9.

Bà Cripe nói rằng, địa chỉ chính xác nơi tờ xổ số độc đắc trên được bán ra chưa được tiết lộ và có khả năng sẽ được các quan chức công ty xổ số bang New Jersey công bố vào cuối ngày 9-5 (giờ địa phương).

Giá trị của giải thưởng đã tăng lên tới 429,6 triệu USD, và là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất kể từ khi giải xổ số độc đắc 1,6 tỷ USD tìm ra chủ nhân hồi tháng 1-2016. Giải thưởng này đã tạo nên cơn sốt tại Mỹ khi nhiều người xếp hàng dài để mua vé số với hy vọng “đổi đời”. Nhưng không giống như giải xổ số lần này, giải xổ số kỷ lục hồi tháng 1-2016 có 3 người cùng trúng giải.  

Đây không phải là lần đầu tiên tờ vé số giải độc đắc được bán ra tại New Jersey. Năm 2013 cũng có một tờ vé số Powerball trúng giải thưởng trị giá 383 triệu USD được bán ra tại đây.

Được biết, tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1/292,2 triệu.