Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy:

XMXT.Sài Gòn sẽ bỏ giải, mặc kệ Ban tổ chức!

ANTĐ - Không phục khi bị Ban kỷ luật VFF trừ 4 điểm, CLB XMXT.Sài Gòn tuyên bố bỏ giải, dù V-League 2013 còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Không còn là tin đồn đoán nữa, tối 19-8, Chủ tịch CLB XMXT.Sài Gòn - Nguyễn Xuân Thủy đã chính thức tuyên bố bỏ giải.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông bầu sinh 1988 bức xúc nói: "Án trừ chúng tôi 4 điểm đã phủ nhận hết công sức cả mùa giải của đội bóng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi mắc sai lầm thì cá nhân phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, VPF và Ban tư vấn đạo đức trực thuộc VPF đã không nêu đích danh cá nhân nào và cũng không có bằng chứng cụ thể, mà chỉ dựa vào tin nhắn nặc danh để trừ điểm đội bóng. Quyết định đó làm ảnh hưởng nhà tài trợ và danh dự của đội bóng". 

Ông Thủy cho biết, rất bất bình vì "quyết định vội vã" từ Ban tổ chức giải đã ảnh hưởng đến công sức của tập thể đội bóng suốt cả năm qua.

"Đây là một quyết định thiếu sức thuyết phục và không dựa vào căn cứ nào cả. XMXT.Sài Gòn sẽ không kiến nghị hay khiếu nại gì nữa mà sẽ gửi đơn xin rút khỏi giải luôn. Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của chúng tôi rồi. Tối 19-8, tôi đã thông báo đến toàn đội là không thi đấu 2 trận cuối. Còn quyết định thế nào là tùy vào Ban tổ chức giải và VFF”, bầu Thủy tuyên bố.

Bầu Thủy tuyên bố bỏ giải (ảnh minh hoạ)

Liên quan đến công tác giải quyết "hậu quả" quanh quyết định bỏ giải, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy cho biết: "Sắp tới chúng tôi sẽ họp bàn, đưa ra những phương án tốt nhất liên quan đến tương lai cầu thủ trong đội. Còn trước mắt, các trận đấu ở mùa 2013 chúng tôi sẽ không thi đấu nữa. Vài ngày nữa, XT.SG sẽ gửi đơn xin rút ra khỏi giải, đồng thời cũng không kiến nghị hay khiếu nại gì nữa khi mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của chúng tôi rồi".

BXH V-League xáo trộn

Theo quy định, nếu XMXT.Sài Gòn bỏ giải, tất cả kết quả các trận đấu (20 trận) của đội này tại V-League 2013 sẽ bị hủy. Điều này khiến số lượng cũng như vị trí các đội còn lại tại V-League bị xáo trộn rất nhiều. Đặc biệt ở cuộc đua vô địch, Hà Nội T&T (trừ 4 điểm, một thắng, một hòa với XMXT.Sài Gòn) vẫn giữ ngôi đầu, thậm chí còn tạo thêm khoảng cách với đội bám sau – SLNA (trừ 6 điểm, thắng XMXT.Sài Gòn 2 trận). Trong khi đội xuống hạng duy nhất chưa chắc đã là Kiên Giang nếu đội này thắng cả 2 trận còn lại của giải, hoặc được BTC giữ lại vì suất xuống hạng duy nhất coi như thuộc về XMXT.Sài Gòn. Hàng loạt vấn đề phức tạp đang chờ BTC giải giải quyết sau quyết định bỏ giải đầy bất ngờ của XMXT.Sài Gòn.