Xinh đẹp vẫn muộn chồng

ANTĐ - Hiện tại, không ít phụ nữ khẳng định mình trong công việc, sớm thành đạt, xinh đẹp, duyên dáng nhưng lại muộn chồng. Ngoài lý do phấn đấu cho sự nghiệp, phụ nữ sớm thành đạt còn gặp nhiều trắc trở do những quan niệm cũ kỹ về vai trò làm vợ, làm mẹ “chỉ cần sinh con, làm nội trợ” là đủ. 

Giỏi giang, xinh đẹp vẫn ế

Xinh đẹp, thông minh, 31 tuổi, hai bằng Thạc sĩ, đang làm luận án Tiến sĩ, Giám đốc marketing của một công ty liên doanh với nước ngoài, thu nhập hơn 2.000USD/tháng nhưng Minh Thu (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại nằm trong đám “ế chồng”. Trong khi bạn bè đã con bế con bồng thì Thu vẫn lẻ bóng. Có không ít vệ tinh vây quanh nhưng Thu vẫn không rung động. Rồi các vệ tinh cũng ngày càng ít đi. Bạn bè sốt ruột, bố mẹ lo lắng còn Thu vẫn cười khì. Cô tâm sự: “Tôi không hiểu sao mọi người vẫn nghĩ, phụ nữ là phải sớm lấy chồng, sinh con. Không nhất thiết cứ ngoài 25 tuổi mà chưa có người yêu mà gặp anh chàng nào đó có khả năng làm chồng “tàm tạm” là kết hôn cho bằng được”. 

Theo điều tra về gia đình do Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công bố tháng 6-2008, có khoảng 3% phụ nữ trẻ ngại kết hôn, và những người có học vấn cao kết hôn muộn hơn so với những người làm công việc giản đơn. Lý do họ đưa ra là không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, thích sống tự do, phấn đấu cho sự nghiệp, không tìm được đối tượng phù hợp, nghi ngờ về giá trị hôn nhân bền vững. Ông Nguyễn Hữu Minh (Viện trưởng Viện Gia đình và Giới) cho biết: “Hiện có một số phụ nữ học vấn cao thích cuộc sống không hôn nhân. Tuy nhiên đây không phải là xu hướng phổ biến, hôn nhân vẫn là một giá trị được tôn trọng”.

Ông Dương Quốc Đạt – Trưởng Nhóm Sức khỏe tình dục và sinh sản, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng cho biết, tuổi kết hôn ngày càng tăng cao, thậm chí nhiều người không muốn kết hôn. Từ thập niên 70-80 đến nay, số nước có từ 10% dân số trở lên không kết hôn đã gia tăng từ 34 nước lên 42 nước. 

Quan hệ hôn nhân thay đổi

Minh Thu tâm sự, cô chưa kết hôn vì những người đàn ông đến với cô thường có suy nghĩ “kỳ cục”. “Tôi thường gặp khó khăn khi tìm tiếng nói chung với họ. Có người vừa nói chuyện đã “choáng” về sự hiểu biết và độc lập của tôi. Có người cười cợt về việc “tôi chẳng có việc gì làm nên đi học”, hoặc bảo “em xinh đẹp như vậy, chỉ cần tìm một người chồng giỏi giang, học làm gì cho mệt”. Lại có người thích phô trương, đưa tôi đến quán ăn sang trọng, tặng tôi quà đắt tiền, khoe về tiền bạc của… cha mẹ. Còn những chàng thành đạt thì thường gia trưởng, thích tôi bớt việc để chăm sóc gia đình, làm một người vợ quanh quẩn ở nhà. Đó là điều khó có thể chấp nhận” – Thu cho biết. 

Điều ngược đời nhất là bố mẹ cô khi nhờ người mai mối, đều muốn giấu nhẹm bằng cấp và chức vụ của con gái. Mẹ cô ngại nếu biết cô vừa giỏi giang, thành đạt, đàn ông sẽ sợ, không dám lại gần. Theo bà, giờ con gái đã “ế ẩm” lắm rồi, chỉ cần bất cứ người đàn ông nào có công việc ổn định, gia cảnh nề nếp, tốt tính là Thu phải “vơ ngay lấy”. 

Điều tra về gia đình Việt Nam cũng chỉ rõ: tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời hiện nay đang có sự thay đổi phù hợp với lối sống hiện đại. Bên cạnh các tiêu chuẩn truyền thống (biết cách cư xử, tư cách đạo đức tốt, khỏe mạnh, biết cách làm ăn) thì các tiêu chuẩn mới như “có thu nhập ổn định”, “có trình độ học vấn” đang được nhiều người đề cao. Đối với nhiều bạn trẻ, có trình độ, có kinh tế tốt thì mới đảm bảo duy trì được cuộc sống gia đình hạnh phúc, các thành viên được đảm bảo về vật chất và có sự hoà hợp tinh thần. Ông Dương Quốc Đạt cho biết: “Phụ nữ ngày càng có cuộc sống độc lập về kinh tế sẽ yêu cầu ở đàn ông nhiều giá trị tinh thần, tình cảm”.

Trong khi cảm xúc của phụ nữ đã thay đổi thì đàn ông vẫn nghĩ điểm thu hút phụ nữ chính là sự thành đạt. Không ít người cho rằng đàn ông có xe đẹp, ví dày, nhà lớn, cổ phiếu nhiều là đủ quyến rũ với phụ nữ cho dù bụng anh ta có to, đầu có hói. Nhưng đối với phụ nữ độc lập, có thu nhập cao bằng trí tuệ của mình thì điều đó chưa phải là tất cả. Họ đề cao giá trị tinh thần, sự chia sẻ, hoà hợp về tâm hồn, cảm xúc rung động, yêu thương.