Giải quyết khiếu kiện vượt cấp kéo dài

Giải quyết khiếu kiện vượt cấp kéo dài

ANTĐ - Vừa qua lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chính thức xin lỗi bà con tiểu thương huyện Hải Hà về những sai sót của chính quyền cơ sở trong quy trình chuyển đổi chợ trung tâm Hải Hà. Chủ trương chuyển đổi mô hình của tỉnh là cần thiết, song chính vì sự chủ quan của chính quyền huyện cũng như nhà đầu tư nên đã không có được sự đồng thuận từ người dân, sự việc liên quan đến chợ Hải Hà là một minh chứng cho thấy những vi phạm dân chủ ở cơ sở đã dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, buộc chính quyền tỉnh phải vào cuộc để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Hàn Quốc: Ứng viên thủ tướng rút lui

Hàn Quốc: Ứng viên thủ tướng rút lui

ANTĐ - Trong cuộc họp báo ngày 28-5, ông Ahn Dai-hee đã tuyên bố từ bỏ tư cách người được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ định cho vị trí Thủ tướng mới của nước này.
Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng

Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng

ANTĐ - Arvind Kejriwal, lãnh đạo mới của đảng chống tham nhũng AAP đã bị bắt vì tội phỉ báng. Ông đang bị kiện bởi lãnh đạo đảng BJP ông Nitin Gadkari vì gọi ông này là "kẻ tham nhũng". Ông từ chối trả 10.000 rupi Ấn Độ (170 đô-la Mỹ) để có giấy bảo lãnh.
Tổng thống Hàn Quốc giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển

Tổng thống Hàn Quốc giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển

ANTĐ - Ngày 19-5, trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã một lần nữa xin lỗi người dân nước này vì thảm họa chìm phà Sewol xảy ra tháng trước khiến gần 300 người thiệt mạng, đồng thời thông báo sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển, do không hoàn thành nhiệm vụ.
Olympic Sochi bị ví như thời Đức Quốc xã

Olympic Sochi bị ví như thời Đức Quốc xã

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng cả chính phủ Nga đang yêu cầu một lời xin lỗi từ một nhà văn châm biếm của quốc gia này, vì đã ví von Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 không khác gì sự kiện thể thao Berlin 1936 từ thời Đức Quốc xã của trùm phát-xít Adolf Hitler.
CNN phải xin lỗi Nga vì báng bổ tượng đài “Lòng dũng cảm”

CNN phải xin lỗi Nga vì báng bổ tượng đài “Lòng dũng cảm”

ANTĐ - Đài truyền hình Mỹ CNN hy vọng rằng người Nga sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ liên quan đến việc đưa tượng đài “Lòng dũng cảm” (Courage Monument) của pháo đài Brest vào danh sách xếp hạng “những tượng đài xấu nhất thế giới”.
Tổng thống Indonesia xin lỗi các nước láng giềng vì cháy rừng

Tổng thống Indonesia xin lỗi các nước láng giềng vì cháy rừng

ANTĐ - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã lên tiếng xin lỗi Singapore và Malaysia, là 2 quốc gia hiện đang phải hứng chịu tình trạng khói bụi và mức độ ô nhiễm không khí kỉ lục do các đám cháy rừng hiện đang diễn ra trên đảo Sumatra. 
Đài Loan tập trận cảnh báo Philippines

Đài Loan tập trận cảnh báo Philippines

ANTĐ - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14-5 đã gia tăng sức ép đối với Philippines khi tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân tại vùng biển gần Philippines nếu Manila không chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan. 
Sinh viên bị nhầm là nghi phạm vụ đánh bom Boston đã chết

Sinh viên bị nhầm là nghi phạm vụ đánh bom Boston đã chết

ANTĐ - Một ngày sau khi cơ quan điều tra chính thức xin lỗi vì nhận nhầm thủ phạm trong vụ đánh bom kép tại thành phố Boston, gia đình ông Tripath tại thành phố Providence (Mỹ) nhận được thông báo đã tìm thấy thi thể của cậu con trai Sunil Tripath.