Thủ tướng xin lỗi việc đoàn xe công đi vào phố cổ Hội An

Thủ tướng xin lỗi việc đoàn xe công đi vào phố cổ Hội An

ANTD.VN - Sáng 17-8, tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, nêu câu chuyện đoàn xe tháp tùng đi vào đường cấm ở phố cổ Hội An vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã đi bộ phía trước, đoàn xe đi phía sau mà ông không biết.
Nga: Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thay đổi cách tiếp cận với Syria, Iraq

Nga: Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thay đổi cách tiếp cận với Syria, Iraq

ANTĐ -Liên quan đến vụ Su-24 Nga bị bắn rơi hồi tháng 11 năm ngoái, bên cạnh những lời xin lỗi được viết trong thư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Moscow còn mong muốn Ankara thay đổi cách tiếp cận với Syria và Iraq nếu muốn phục hồi mối quan hệ đầy đủ giữa hai quốc gia.
Hãng Nok Air xin lỗi vì nói đùa "cho rơi" máy bay

Hãng Nok Air xin lỗi vì nói đùa "cho rơi" máy bay

ANTĐ - Hãng hàng không giá rẻ của Thái Lan vừa phải xin lỗi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi một phi công của hãng nói đùa về việc sẽ “cho rơi” chiếc máy bay mà bà có mặt.
Cậu bé 7 tuổi đã sống sót một tuần trong rừng như thế nào?

Cậu bé 7 tuổi đã sống sót một tuần trong rừng như thế nào?

ANTĐ - Vụ việc cậu bé 7 tuổi Yamato Tanooka bị bố mẹ bỏ lại giữa rừng hoang có gấu ở Hokkaido, Nhật Bản để trừng phạt tội nghịch ngợm đã làm chấn động truyền thông và mạng xã hội nước này. Sáng 2-6, sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tìm thấy Yamato trong một trại huấn luyện quân sự không người trong khu vực.
Phó Tỉnh trưởng Odessa xin lỗi cộng đồng người Việt vì vụ lục soát

Phó Tỉnh trưởng Odessa xin lỗi cộng đồng người Việt vì vụ lục soát

ANTĐ - Truyền hình Nga và Ukraine vừa đưa tin, khoảng 200 người Việt ở khu cư xá Làng Sen ngày 24-5 đã biểu tình trước tòa nhà Ủy ban hành chính tỉnh Odessa (Ukraine) để phản đối việc các nhân viên thuế Kiev và nhân viên Tổng công tố Ukraine tiến hành lục soát nhà của họ trong ngày 23-5 mà không có những giấy tờ cần thiết, lấy đi nhiều tiền mặt từ các căn hộ của người Việt.