![]() |
Hút thuốc lá điện tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (Ảnh minh họa) |
Ngày 5-12, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thông tin, cơ sở này vừa tiếp nhận hai trường hợp nhập viện với tổn thương não do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đáng chú ý là trường hợp nữ bệnh nhân 38 tuổi, nhập viện ngay lần đầu tiên dùng thử thuốc lá điện tử.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nữ, 38 tuổi, từ Thái Nguyên xuống Bắc Ninh tìm việc, vào làm ở quán ăn.
Tối 3-12 vừa qua, thấy người khách hút thuốc lá điện tử khá lạ mắt, chị này xin hút thử. Không rõ lượng hút vào người nhiều hay ít, hút mấy lần, nhưng theo lời kể thì rất nhanh sau khi hút thử, chị này rơi vào tình trạng lơ mơ rồi bất tỉnh tại chỗ. Khoảng 3 tiếng sau, vào 1-2 giờ sáng 4-12 mới tỉnh táo trở lại.
Sáng 4-12, chị này vẫn cảm giác tức ngực khó thở, đau đầu hai bên, buồn nôn, thở nhanh... nên đến Bệnh viện Bạch Mai khám. Khi được chuyển vào Trung tâm Chống độc, các triệu chứng kể trên của người bệnh chưa thuyên giảm.
Kết quả xét nghiệm phát hiện bệnh nhân có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa rất nặng; chụp cộng hưởng từ não thấy tổn thương não. Kiểm tra trí nhớ theo thang điểm trí nhớ (wechsler), thì trí nhớ của người bệnh suy giảm nhiều.
Các bác sĩ nhận định, bệnh nhân có biểu hiện của nhiễm chất kích thích rất điển hình, nghi ngờ ngộ độc chất ma túy thế hệ mới.
Đến sáng hôm nay (5-12), khi bác sĩ khám lại, bệnh nhân vẫn còn những dấu hiệu bị tổn thương. Các bác sĩ tiếp tục điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
“Ca bệnh này cho thấy sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử. Đôi khi chỉ cần hút một lần cũng có thể gây tổn thương não, trí nhớ” - bác sĩ Nguyên nói.
![]() |
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ với ANTĐ về kết quả chụp chiếu của một bệnh nhân |
Điều đáng cảnh báo là những bệnh nhân nhiễm chất kích thích, nghi ngờ ngộ độc chất ma túy thế hệ mới như trên thường không có biểu hiện rõ rệt; nhiều trường hợp bản thân người bệnh cũng không cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng, nhưng kiểm tra thì thấy có vấn đề tổn thương não hoặc suy giảm trí nhớ.
TS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nguy hiểm không kém thuốc lá điếu, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì với thuốc lá điện tử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị đưa chất ma túy vào. Hơn nữa, loại sản phẩm này đang lôi kéo thế hệ khách hàng mới là người trẻ.
Mặc dù Việt Nam đã chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 1-1-2025 theo Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội, song trên thực tế tình trạng mua bán, sử dụng các sản phẩm này vẫn tồn tại.
Bác sĩ Nguyên cho rằng, các quy định pháp luật về việc cấm những sản phẩm độc hại như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cần tiếp tục hoàn thiện, mạnh mẽ hơn.
Ông đề xuất nên đưa quy định cấm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Luật Đầu tư (sửa đổi) và các luật liên quan mà Quốc hội đang xem xét tại kỳ họp thứ 10. Việc siết chặt quy định cấm này cũng nhằm phòng tránh được các nguy cơ về bệnh tật không lây nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

