Diễn xiếc thường kỳ ở Nhà hát Lớn Hà Nội

Diễn xiếc thường kỳ ở Nhà hát Lớn Hà Nội

ANTĐ - Từ ngày 16-7, vở xiếc tre “Làng tôi”, một tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bởi nhóm tác giả Tuấn Lê, Nhất Lý, Nguyễn Lân và Tấn Lộc sẽ được giới thiệu và biểu diễn thường kỳ tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Liên hoan Xiếc quốc tế 2016

Liên hoan Xiếc quốc tế 2016

ANTĐ - Do Việt Nam đăng cai tổ chức, Liên hoan Xiếc quốc tế 2016 sẽ có sự góp mặt của các quốc gia có nền nghệ thuật xiếc phát triển như Nga, Trung Quốc đến các đoàn nghệ thuật của khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Malaysia… 
Thi tài năng xiếc trẻ

Thi tài năng xiếc trẻ

ANTĐ - 33 tiết mục tham dự cuộc thi tài năng Xiếc trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia hứa hẹn sẽ là những màn trình diễn đẹp mắt với khán giả Thủ đô. 
Độc đáo xiếc Nga tại Hà Nội

Độc đáo xiếc Nga tại Hà Nội

ANTĐ - Festival xiếc Nga-Việt Nam-Belarus sẽ mang tới khán giả Thủ đô các tiết mục ngoạn mục, đặc sắc và đẹp mắt. 

Nghệ sỹ Hồng Kỳ giao lưu cùng các em nhỏ

Nghệ sỹ Hồng Kỳ giao lưu cùng các em nhỏ

ANTĐ -Không chỉ biểu diễn ca khúc “Alibaba” quen thuộc, nghệ sỹ Hồng Kỳ sẽ giao lưu cùng các em nhỏ tại chương trình nghệ thuật “Đêm trăng diệu kỳ”, diễn ra vào tối 7-9 tại Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.
Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ”

Những phụ nữ dám “thách thức quỷ dữ”

ANTĐ - Không phải chỉ có những đấng mày râu dám dấn thân vào những thử thách mạo hiểm. Những phụ nữ dưới đây cũng sẵn sàng bất chấp an nguy của bản thân, để thách thức thần chết, với những pha hành động “hoành tráng” nhất.
Chiều nay, bản vùng biên có hội…

Chiều nay, bản vùng biên có hội…

ANTĐ - Ở nơi núi đá tai mèo trùng điệp ấy, đồng bào chỉ quen với buổi chợ phiên nồng say men rượu, chứ hiếm khi được xem biểu diễn xiếc thú hay những pha tung hứng nghệ thuật lạ lẫm và khéo léo như thế. Những ngày lưu diễn trên bản làng cao nguyên đá Hà Giang của “gánh xiếc Hà Nội” đã trở thành ngày họp của chợ phiên đặc biệt - chợ phiên không có hương rượu ngô nhưng lại làm say những ánh mắt đồng bào, chiến sỹ nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc.

“Hoàng tử trăn” làm đạo diễn xiếc

“Hoàng tử trăn” làm đạo diễn xiếc

ANTĐ - NSƯT Tống Toàn Thắng được mệnh danh “Hoàng tử trăn” của Việt Nam sẽ làm đạo diễn vở xiếc thiếu nhi “Huyền thoại xứ Ai Cập; chuyện về công chúa Hamura cứu cha”. 
Gala Xiếc toàn quốc

Gala Xiếc toàn quốc

ANTĐ - Những tiết mục xiếc mạo hiểm, khéo léo và giàu tính nghệ thuật sẽ lần lượt ra mắt khán giả Thủ đô trong khuôn khổ Gala xiếc toàn quốc diễn ra vào 20h ngày 12 và 13-4 tại Rạp Xiếc Trung ương (67 – 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội). 
Xiếc đặc biệt chào Tết Giáp Ngọ

Xiếc đặc biệt chào Tết Giáp Ngọ

ANTĐ - Nguyễn Chiến Thắng - cậu bé gây ấn tượng với phong cách chững chạc và chất giọng trong sáng tại sân chơi “Giọng hát Việt nhí 2013” sẽ trở lại sân khấu trong chương trình xiếc tổng hợp đặc biệt diễn ra vào tối 28, 29, 31-12-2013 và 1-1-2014 tại rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội). 
Huyền thoại Hằng Nga

Huyền thoại Hằng Nga

ANTĐ - Chương trình xiếc được thiết kế và dàn dựng dành riêng cho các khán giả nhỏ tuổi đón Tết Trung thu “Huyền thoại Hằng Nga - Đêm hội trăng rằm” sẽ diễn ra vào 20h các ngày 13 đến 15-9 tại trường Xiếc Việt Nam, Khu văn công Mai Dịch. 
Gala xiếc toàn quốc 2013

Gala xiếc toàn quốc 2013

ANTĐ - Do Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức, Gala xiếc toàn quốc 2013 sẽ có sự tham gia của 100 nghệ sỹ đến từ 7 đoàn xiếc chuyên nghiệp trong cả nước gồm đoàn xiếc TP.HCM, Long An, Hà Nội, đoàn xiếc Trung ương 1, đoàn xiếc Trung ương 2, đoàn xiếc Trung ương 3, đoàn xiếc thú thuộc Liên đoàn xiếc Việt Nam. 
“Làng tôi” trở lại

“Làng tôi” trở lại

ANTĐ - Thuộc thể loại xiếc mới, “Làng tôi” đã chu du qua nhiều đất nước trên thế giới để quảng bá hình ảnh của xiếc Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Sử dụng ngôn ngữ xiếc tre, vở diễn đã thực sự trở thành bữa tiệc văn hóa phong phú về âm thanh và màu sắc đậm chất Việt.