Xích mích trên biển, một ngư dân bị giết chết

ANTĐ -Trong quá trình rượt đuổi, ngư dân trên thuyền của Nghĩa đã dùng gạch, gỗ, chì, bát ăn cơm ném vào anh Quảng, Phượng khiến anh Quảng bị rơi xuống biển và tử vong. 

Nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng là Phạm Văn Nghĩa (21 tuổi), Đinh Văn Hoạt (19 tuổi), Lê Công Sức (21 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi) đều trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi “giết người”.

Qua điều tra, khoảng 0 giờ ngày 15-7, anh Nguyễn Văn Phượng (48 tuổi) và Nguyễn Bá Quảng (43 tuổi) đều trú xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đi thả lưới đánh cá bằng thuyền nan tại vùng biển xã Thạch Trị, cách bờ 1,5 hải lý. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh Phượng và Quảng chuẩn bị thu lưới thì bị thuyền đánh cá số hiệu TH1862TS, do Nghĩa và các ngư dân làm thuê cho Nghĩa là Hoạt, Sức, Anh đánh cá bằng hình thức giã cào đi ngang qua làm rách lưới đánh cá của thuyền anh Phượng.

4 đối tượng tại cơ quan điều tra

Khi phát hiện sự việc, anh Phượng lái thuyền áp sát vào mạn thuyền TH1862TS để lấy lại lưới. Anh Quảng lên thuyền của ngư dân Thanh Hóa  lấy 1 máy định vị, 1 máy bộ đàm, 1 ví da, 1 ĐTDĐ, 1 loa nhỏ và 1 cọc thu phát sóng, 1 can dầu 30 lít ném xuống thuyền nan của anh Phượng. Thấy bị mất đồ, Nghĩa hô hoán Hoạt, Sức, Anh xô anh Quảng rơi xuống biển, rồi chặt đứt dây neo giã cào. Sau đó, Nghĩa lái thuyền bỏ chạy.

Anh Quảng bị rơi xuống biển được thuyền của anh Nguyễn Bá Hương kịp thời vớt chuyển lên thuyền anh Phượng. Đi được một lúc, thuyền của Nghĩa quay lại đòi lại định vị. Trong quá trình rượt đuổi, ngư dân trên thuyền của Nghĩa đã dùng gạch, gỗ, chì, bát ăn cơm ném vào anh Quảng, Phượng khiến anh Quảng bị rơi xuống biển và tử vong. Chưa dừng lại, Nghĩa vẫn điều khiển thuyền đâm vào thuyền anh Phượng sau đó bỏ chạy về phía Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh trú ẩn.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng 64 (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đóng tại huyện Lộc Hà đã tạm giữ các đối tượng, thu giữ thuyền và các dụng cụ gây án, đồng thời phối hợp với Công an huyện Thạch Hà điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 16-7 tử thi anh Quảng được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Thạch Trị. Kết quả giám định tử thi xác định nguyên nhân anh Quảng chết là do vết thương ở đầu gây tụ máu vùng đỉnh hai bán cầu đại não, ngạt nước dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn.