Xét xử vụ hai cựu Chủ tịch Đà Năng: Đề nghị triệu tập chủ tịch đương nhiệm tới phiên tòa

ANTD.VN - Tại phần thủ tục phiên tòa, các luật sư đề nghị triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch đương nhiệm UBND TP Đà Nẵng tới phiên xử để làm rõ việc Vũ “nhôm” thâu tóm đất đai...

Cụ thể, sáng 2-1-2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Năng và đồng phạm do vi phạm các quy định về quản lý tài sản, đất đai xảy ra tại TP Đà Nẵng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần liên tiếp, gồm cả thứ 7 và Chủ nhật.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên và do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa. Tiến hành phiên xử, Tòa án Hà Nội cũng bố trí các thẩm phán và Hội thẩm nhân dân dự khuyết. Giữ quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là các ông Nguyễn Mạnh Thường – Kiểm sát viên Cao cấp (Phó Vụ trưởng Vụ 5 VKSND Tối cao), ông Nguyễn Minh Đồng và ông Nguyễn Thanh Lâm, đều là Kiểm sát viên, đại diện VKSND TP Hà Nội.

Bị cáo Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Năng.

Tại tòa, bị cáo Phan Ngọc Thạch - nguyên Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng xin được xét xử vắng mặt. Trong vụ, tòa án cũng đã triệu tập đại diện UBND TP Đà Nẵng tới tham gia phiên xử với vai trò nguyên đơn dân sự. Ngoài ra, một loạt sở, ngành và doanh nghiệp ở Đà Nẵng như: Sở TN&MT, Tài chính, Xây dựng... cũng bị triệu tập tới tòa nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Tại phần thủ tục phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX và đại diện Viện kiểm sát (VKS) hướng dẫn sử dụng một số tài liệu đóng dấu “Mật” liên quan vụ án. Một số luật sư cũng đề nghị HĐXX triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đương nhiệm đến tòa, do có liên quan đến việc mua bán một số khu đất tại thành phố này. 

Trong vụ án, 21 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Văn Minh (SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011); Văn Hữu Chiến (SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014); Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc).

Tiếp đến là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Nguyễn Điểu (SN 1958, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), Trần Văn Toán (SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) và hàng loạt bị cáo từng là các lãnh đạo sở, ngành của UBND TP Đà Nẵng.

Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại phần thủ tục phiên xử.

Trong số 21 bị cáo của vụ án, 7 bị cáo bị truy tố về tội tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015; 7 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 và 7 bị cáo còn lại là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn... bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP Đà Nẵng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Các bị cáo trong vụ án phần lớn là người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và bộ máy hành chính của địa phương; lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thế nhưng vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài, từ năm 2006 đến năm 2014 giúp cho Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Sau nhiều vụ án, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") tiếp tục bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này. 

Từ các hành vi trái pháp luật nêu trên, Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 Dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Phan Văn Anh Vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.

Hậu quả là số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà, đất công sản là trên 2.400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng và chỉ riêng Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước số tiền Nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỷ đồng.

VKSND Tối cao cũng xác định, ngoài 4 bất động sản trị giá trên 874 tỷ đồng đã được Tòa án tuyên thu hồi tài sản cho Nhà nước (Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HSPT ngày 13/6/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội) thì toàn bộ 42 tài sản là bất động sản liên quan đến hành vi phạm tội hoặc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ cũng được kê biên trong vụ án này và 2 dự án đã bị chuyển dịch trái pháp luật với tổng giá trị trên 15.700 tỷ đồng cần phải thu hồi.

Cũng theo tài liệu truy tố, quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại nhà bị cáo Trần Văn Minh 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Theo giám định, số tang vật này không phải vũ khí quân dụng và toàn bộ số đạn và 3 khẩu súng thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 2 khẩu còn lại là đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Hiện, phiên tòa xét xử hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Năng cùng Vũ "nhôm" và các bị cáo liên quan đang ở phần công bố cáo trạng truy tố.