Tiền Giang

Xét xử vụ chai nước Number 1 có con ruồi "giá" 500 triệu đồng

ANTĐ - Sáng nay (17/12), TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chai nước Number 1 có con ruồi “giá” 500 triệu đồng đối với bị cáo Võ Văn Minh (SN 1980, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Anh Minh bị cáo buộc cưỡng đoạt doanh nghiệp số tiền lên đến 500 triệu đồng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Minh bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và bị truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 135 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 12 -20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Văn Minh thuê mặt bằng tại khu vực ngã ba An Cư (thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bán quán ăn và nước giải khát. Ngày 3/12/014, Minh lấy chai nước Number 1, loại 350ml  là sản phẩm của công ty TNHH Tân Hiệp Phát (THP- có trụ sở tại phường Vĩnh Phú, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán cho khách hàng.

Bị cáo Võ Văn Minh tại tòa sáng nay 17/12

Trong lúc lấy chai nước ra bán, Minh phát hiện bên trong chai nước có con ruồi nên nảy sinh ý định dùng chai nước Number 1 này “tống tiền” THP. Trong thời gian từ ngày 6/12/2014 đến ngày 27/1/2015, Võ Văn Minh dùng chai nước ngọt Number 1 có con ruồi bên trong đã nhiều lần đe dọa công ty THP, yêu cầu công ty này phải giao cho Minh số tiền 1 tỉ đồng.

Sau nhiều lần thương lượng với THP, Minh đồng ý giảm số tiền xuống còn 500 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng của Minh và chai nước Number 1 có con ruồi trên. Minh còn dọa, nếu THP không giao tiền, Minh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí đăng tải rộng rãi và in 5.000 tờ rơi nêu lại sự việc trên, nhằm làm mất uy tín, thương hiệu của công ty.

Trước sự đe dọa của Minh, THP buộc phải đồng ý giao cho Minh 500 triệu đồng theo yêu cầu. Ngày 27/1/2015, Ban giám đốc công ty THP cử  3 nhân viên đến gặp Minh tại một quán giải khát của tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè để giao tiền. Và hai bên có làm biên bản giao nhận. Ngay sau khi Minh vừa nhận được 500 triệu đồng từ công ty THP, Minh liền bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ập đến bắt quả tang.

Đại diện công ty Tân Hiệp Phát trả lời thẩm vấn tại tòa

Tại toà, trả lời HĐXX, bị cáo cho biết, mục đích cưỡng đoạt tài sản của công ty THP vì mong muốn có số tiền lớn để mua vài mảnh đất canh tác.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự, bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty THP) tham gia tố tụng là đại diện đơn vị bị hại cho biết, phía công ty đã nhận lại được số tiền 500 triệu đồng trên. Đồng thời bà Bích cũng xin HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào chiều nay (17/12).