Xét xử phúc thẩm các cựu quan chức huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

ANTĐ - Sáng nay 1-8, tại trụ sở TAND TP Hải Phòng, HĐXX phúc thẩm của TAND tối cao mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo, bị cáo buộc phạm vào tội "Hủy hoại tài sản", liên quan đến vụ thu hồi đất tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) xảy ra vào ngày 5-1-2012. Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong hai ngày (từ 1 đến 2-8).

Theo bản án sơ thẩm ngày 10-4-2013 của TAND TP Hải Phòng, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1961, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) 30 tháng tù giam; Phạm Xuân Hoa (SN 1955, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng) 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Lê Thanh Liêm (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang) 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan (SN 1960, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng bị truy tố về tội “Hủy hoại tài sản”.

Còn bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) cũng bị tuyên phạt mức án 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bản án cũng đã quyết định, các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản cho người bị hại. 

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, 4 bị cáo bị truy tố về tội "Hỷ hoại tài sản", đã có đơn kháng cáo. Riêng bị cáo Lê Văn Hiền không kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh TTX


Trước đó, ngày 5-4-2013, TAND TP Hải Phòng cũng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và Đoàn Văn Quý (1966) đều trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng; Đoàn Văn Sịnh (SN 1957, trú tại xã Thái Hưng, huyện Tiên Lãng); Đoàn Văn Vệ (SN 1974, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) cùng bị truy tố về tội "Giết người".

Hai bị cáo gồm Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý và Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) cũng bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ". 
Sau phiên sơ thẩm ngày 5-4-2013, không đồng tình với bản ản sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Trong các ngày từ 29 đến 30-7, HĐXX của TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm. Sau hai ngày đưa vụ án ra xét xử, HĐXX đã tuyên không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Vươn, Quý, Báu và Thương; chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ.

HĐXX tuyên sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vươn, Quý cùng mức án 5 năm tù (giữ nguyên bản án sơ thẩm); tuyên phạt bị cáo Sịnh 2 năm 9 tháng tù (giảm 9 tháng so với bản án sơ thẩm); tuyên phạt bị cáo Vệ 19 tháng tù (giảm 5 tháng so với bản án sơ thẩm). Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Báu bị tuyên phạt 18 tháng tù và Thương 15 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo.

Báo ANTĐ tiếp tục thông tin về phiên xử đến bạn đọc.