Xét xử nhóm đối tượng giết người tại đám cưới

ANTĐ - Ngày 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng ra xét xử. 
Các bị cáo Trần Ngọc Thắng (SN 1993), trú tại Thôn 2C, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về tội giết người; các bị cáo Nguyễn Văn Chương (SN 1991), trú tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, Phan Khắc Hội (SN 1993), trú tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột; Lê Văn Triệu (SN 1994), Nguyễn Hữu Hùng (SN 1991), Phan Bá Mạnh (SN 1984) và Vũ Hoàng Đại (SN 1988) cùng trú tại xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, khoảng 11h ngày 8-8-2012, Nguyễn Văn Chương tổ chức đám cưới tại thôn 2E29, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song (Đắk Nông). Khi đám cưới gần tan thì giữa Nguyễn Thị Trang và Vương Ngọc Sơn (khách mời đám cưới) có mâu thuẫn và xô xát với nhau. Khi có người can ngăn Trang bỏ về trước. Thấy có xô xát, Nguyễn Văn Hùng (cậu của Chương) nói với một số người ở huyện Ea H'Leo là đánh cho Sơn chừa vì dám quậy phá giữa đám cưới. Sau đó, Hùng cùng một số đối tượng cùng xông vào đánh Sơn. Sơn chạy thoát ra ngoài.
 Xét xử nhóm đối tượng giết người tại đám cưới ảnh 1
Nhóm các bị cáo trước vành móng ngựa

Chương nói: "Đừng để ý đến mấy thằng nhóc đó làm gì" và cả nhóm tiếp tục dự đám cưới. Anh Bùi Bá Hướng (1993), trú tại thôn 2E29, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song đang ở ngoài đường nghe vậy nghĩ Chương đang nói mình nên gọi Chương tới và nói "Mày nói ai là nhóc" và hai người xô xát với nhau. Chương đánh Hướng ngã xuống xe. Thấy vậy, Thắng cùng một số người chạy đến đánh Hướng, Hướng vùng dậy chạy vào vườn cà phê.
Sau đó, Hướng quay lại dùng kéo đâm Triệu một nhát trúng lưng làm xây xát da. Thắng thấy vậy liền nhặt 2 cục đá ném trúng đầu Hướng và Hướng gục ngã xuống đường. Ngay lúc đó, Thắng, Đại, Hội, Hữu Hùng, Trung, Nguyễn Tuấn Anh, và Nguyễn Hồng Nguyên chạy đến tiếp tục đánh Hướng. Triệu còn dùng một cục bê tông định ném xuống người Hướng nhưng được can ngăn nên thôi. Thấy anh Hướng có biểu hiện co giật, cả bọn không đánh nữa mà đi vào rạp cưới. Lúc này, chú rể Chương cầm một thanh sắt xông đến định đánh Hướng thì mọi người can ngăn, và giật gậy. Chương tiếp tục đánh Hướng rồi bỏ đi vào nhà. Anh Hướng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, đến 21h ngày 9-8-2012 thì tử vong.
Tại phiên tòa, Thắng và Hội đã quanh co chối tội. Tuy nhiên căn cứ vào tính chất, hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt bị cáo: Trần Ngọc Thắng15 năm tù về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Văn Chương, Phan Khắc Hội bị phạt 12 tháng tù, Phan Bá Mạnh, Nguyễn Hữu Hùng, Vũ Hoàng Đại, Nguyễn Văn Hùng bị phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Lê Văn Triều bị tuyên phạt tù đúng bằng số ngày bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trần Ngọc Thắng phải đề bù cho gia đình anh Hướng 95.165.000 đồng.