Xét xử hai lính Mỹ hãm hiếp một phụ nữ Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 26-2, hai thủy thủ Hải quân Mỹ đã thừa nhận tại tòa án rằng họ đã hãm hiếp và làm bị thương một phụ nữ Nhật Bản ở tỉnh Okinawa hồi tháng 10-2012.

Trong phiên xét hỏi đầu tiên của phiên toà xét xử họ diễn ra tại Tòa án quận Naha, thủy thủ Christopher Browning, 24 tuổi, thừa nhận đã cưỡng hiếp người phụ nữ này nhưng đã từ chối một số chi tiết trong cáo trạng, trong khi Hạ sĩ Skyler Dozierwalker, 23 tuổi, đã thừa nhận những cáo buộc trên.

Trung tướng Salvatore Angelella – Chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản ra lệnh giới nghiêm sau khi vụ việc xảy ra

Theo bản cáo trạng, hai người này đã hãm hiếp người phụ nữ Nhật Bản này tại khu vực miền trung đảo Okinawa vào ngày 16-10-2012, thủy thủ Browning còn bị buộc tội đã lấy đi của người phụ nữ khoảng 7.000 yên.

Sau vụ việc này, quân đội Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ ngày 19-10 đối với toàn bộ lính Mỹ tại Nhật Bản. Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ trong tháng này đối với những quân nhân có cấp bậc nhất định do số lượng các vụ vi phạm nghiêm trọng của lính Mỹ đã giảm đáng kể.