Xét xử hai "cán bộ cao cấp" giả danh để lừa đảo

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, trong hai ngày từ 9 đến 10-7-2008, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Tín (SN 1971) trú quán xã Tam Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình); Nguyễn Bá Mạnh (SN 1978) trú quán phường Định Công, Hoàng Mai (Hà Nội) với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xét xử hai "cán bộ cao cấp" giả danh để lừa đảo

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, trong hai ngày từ 9 đến 10-7-2008, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Tín (SN 1971) trú quán xã Tam Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình); Nguyễn Bá Mạnh (SN 1978) trú quán phường Định Công, Hoàng Mai (Hà Nội) với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo nhận tội
Hai bị cáo nhận tội

Sau 2 ngày làm việc, ngày 10-7, Hội đồng xét xử đã tuyên án: Bị cáo Trần Ngọc Tín 12 năm tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Bá Mạnh 5 năm tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải bồi thường về dân sự cho những người bị hại có liên quan.                                                   

Nguyễn Hiếu