Xét xử Hà Văn Thắm: Cựu Chủ tịch Oceanbank và những lời nhắn gửi người thân

ANTD.VN - Sau hơn 20 ngày mở tòa, chiều 24-9, phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm dần bước vào hồi kết với phần lời nói sau cùng của các bị cáo.

Bước vào vành móng ngựa với sự điềm tĩnh vốn có, Hà Văn Thăm – bị cáo giữ vai trò lớn nhất trong vụ án trình bày: “Bị cáo xin bày tỏ sự biết ơn HĐXX vì đã cho bị cáo được nói nhiều tại phiên tòa này”. Dứt lời, Thắm nói tiếp, bị cáo tha thiết xin HĐXX xem xét 2 vấn đề.

Theo đó, về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Hà Văn Thắm nhận tội nhưng mong tòa tuyên đúng bản chất hành vi của bị cáo. Thứ hai là tội “Tham ô tài sản”, nếu theo cáo buộc của VKS thì bị cáo sẽ phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Cựu Chủ tịch Oceanbank nói thêm, nếu HĐXX chứng minh được bị cáo phạm tội thì xin hiểu cho bị cáo là vai trò rất mờ nhạt. Thắm cho rằng bản thân không phải chủ thể của tội phạm tham nhũng và trong khung hình phạt có nhiều mức, nếu đồng phạm không tích cực thì cũng có thể dưới khung.

Cựu Chủ tịch Oceanbank - Hà Văn Thắm nói lời sau cùng tại tòa

Nói lời sau cùng, bị cáo Thắm cũng bày tỏ sự cảm ơn tới VKS, cán bộ điều tra, cán bộ T16 vì trong suốt 3 năm qua, bị cáo luôn nhận được thông cảm, chia sẻ.

Ngoài ra, bị cáo Thắm cũng không quên cảm ơn các luật sư đã bào chữa cho bị cáo và thậm chí là cả những nhà báo theo dõi, đưa tin về phiên xử. Với đồng các bị cáo khác trong vụ án, cựu Chủ tịch Oceanbank nói lời xin lỗi vì làm liên lụy tới họ, đồng thời bày tỏ sự hy vọng những con người cùng vướng lao lý như Thắm sẽ không bị mất hết.

Với gia đình và người thân, bị cáo Thắm nói: “Tôi biết rằng có giai đoạn mình từng là niềm tự hào nhưng giờ đây lại trở thành nỗi đau xót, gánh nặng. Tôi không biết làm sao cả, tôi chỉ biết sống tốt để mọi người không quá đau lòng”. Riêng với các con, bị cáo Thắm nhắn gửi: “Rất có thể các con không nghe được những lời này nhưng vẫn mong các con rút kinh nghiệm bố, hãy sống tốt, hãy chăm sóc ông bà và mẹ”.

Sau cùng, cựu Chủ tịch Oceanbank nói: “Lần cuối cùng bị cáo nghĩ mình đứng ở đây. Bị cáo tin tòa biết bị cáo nói thật hay quanh co. Những gì bị cáo đã làm, đồng nghiệp đã làm, bị cáo mong quý tòa cân nhắc, xem xét có cần tách bị cáo ra khỏi xã hội không vĩnh viễn hay không. Xin tòa hãy vì bị cáo, vì người thân bị cáo để có phán quyết mức án đúng nhất”.

Nói lời sau cùng, Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank cho rằng cả đời luôn cống hiến

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank cũng gửi lời cảm ơn đến HĐXX, VKS về sự điều hành phiên tòa xét xử của bị cáo và đồng phạm. Sơn trần tình, trong những ngày qua, bị cáo nhận thấy phiên tòa rất dân chủ, công khai ấm tình người.

Theo lời cựu TGĐ Oceanbank thì bị cáo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, được nuôi dưỡng trong môi trường thuận lợi để thành con người có đạo đức, nhân cách. Sau hơn 30 năm công tác, bị cáo từng giữ nhiều vị trí khác nhau nhưng dù ở vị trí nào thì bị cáo cũng cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, luôn lăn xả, cống hiến.

Tiếp lời, Sơn cho rằng trong cuộc đời của mình, bị cáo chưa bao giờ dám nghĩ tới việc thất đức, chiếm đoạt tài sản của PVN hay Oceanbank, những nơi mà bản thân bị cáo luôn dành hết tâm sức làm việc. “Nếu chỉ cần mang tiếng tham ô, chiếm đoạt thì đấy chính là bản án nghiêm khắc, nặng nề nhất với bị cáo” – cựu TGĐ Oceanbank bảo vậy.

Nhắn gửi với mọi người, bị cáo Sơn nói lời xin lỗi tới những người ở PVN vì hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn. “Bị cáo mong muốn những ai đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bị cáo cũng như Oceanbank hãy bình tâm suy nghĩ thấu đáo hoàn trả lại số tiền ấy để tâm hồn được thanh thản, hưởng sự khoan hồng của pháp luật” – cựu TGĐ Oceanbank nói.

Nguyễn Minh Thu - cựu nữ TGĐ Oceanbank mong sớm được trở về đoàn tụ với gia đình

Trước khi rời vành móng ngựa, bị cáo Sơn mong HĐXX xem xét cho những bị cáo khác trong vụ án cả về hình sự lẫn dân dân sự xoay quanh hành vi chi lãi ngoài. Bên cạnh đó, cựu TGĐ Oceanbank cũng thỉnh cầu HĐXX xem xét để không quy kết cho bị cáo về các tội danh chiếm đoạt tài sản.

Xếp ở vị trí thứ ba, bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank mong HĐXX xem xét về những lời trình bày của bản thân bị cáo cũng như các lời khai của các bị cáo khác. Từ đó áp dụng mức hình phạt với bị cáo chỉ vừa đủ để răn đe, giáo dục để sớm được trở về với gia đình. Vì trong suốt 3 năm qua, bị cáo chưa một lần được gặp người thân.

Về số tiền liên đới phải chịu trách nhiệm, cựu nữ TGĐ Oceanbank cho rằng, theo quy kết của VKS (khoảng 700 tỷ đồng), dù bị cáo chỉ phải chịu 1/7 số tiền đó thì với mức lương như hồi còn làm ở Oceanbank, bị cáo phải làm việc tới 100 năm không chi tiêu gì mới bồi thường được hết số tiền đó. Cuối lời trình bày, bị cáo Thu bật khóc nức nở.

Là bị cáo tiếp theo nói lời thỉnh cầu, bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank cho rằng vụ án là bài học nhớ đời cho bị cáo. Bị cáo Thủy khẩn thiết mong HĐXX xem xét cho mình với lời đề nghị: “Xin tòa đừng nhìn vào chức danh của bị cáo và các bị cáo khác. Mong HĐXX xem xét, lưu tâm cho bị cáo và các đồng nghiệp”.

Với những bị cáo kế tiếp, Nguyễn Thị Nga – cựu Kế toán trưởng Oceanbank trình bày, trong sự hỗn tạp của thị trường tài chính, ngân hàng nhưng bị cáo vẫn giữ được sự trong sáng về nghiệp vụ kế toán. Vì thế, bị cáo có một có một niềm tin sâu sắc, mãnh liệt  về phán quyết của tòa đối với bị cáo là không cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Nói lời sau cùng, Lê Thị Thu Thủy - cựu Phó TGĐ Oceanbank mong tòa đừng nhìn vào chức danh của bị cáo khi đưa ra phán quyết

Tương tự, những bị cáo trong vụ án còn lại cũng hết lời khẩn khoản trước tòa với mong muốn và kỳ vọng rằng HĐXX sẽ “soi thấu” đến mọi việc liên quan như: hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân, động cơ, vị trí, vai trò khi phạm tội. Và quan trọng nhất là không một bị cáo nào có ý tư lợi. Từ đó, áp dụng những hình phạt chỉ mang tính răn đe và phòng ngừa chung.

Và sau trọn vẹn một buổi chiều dành cho Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Oceanbank cùng đồng phạm nói lời sau cùng, cuối giờ ngày 24-9, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên bố nghỉ nghị án kéo dài. Ngày 29-9 tới đây, phiên tòa trở lại làm việc với phần đưa ra phán quyết của HĐXX đối với tất cả các vấn đề liên quan tới vụ án.