- Xét xử vụ án vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
- Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xem xét xử lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền”.
Trong đó, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
![]() |
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thanh Bình và bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Anh Thư (Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thanh Bình được dẫn giải vào phòng xét xử.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) biết được thông tin UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát để cung cấp cho dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên (An Giang) nên đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác cát tại các mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang).
Lê Quang Bình đã đến gặp ông Nguyễn Thanh Bình, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng tài nguyên khoáng sản, cùng Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung, đề nghị được "tạo điều kiện" cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.
![]() |
Bị cáo Lê Quang Bình (bên phải) và đồng phạm tại tòa.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát, không thông qua hình thức đấu giá. Sau khi được cấp phép lần đầu với 300 ngàn m3 cát, Công ty Trung Hậu tiếp tục đề nghị nâng công suất khai thác, dù không đủ điều kiện. Bị cáo Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới phê duyệt nâng tổng công suất khai thác lên 1,1 triệu m3.
Ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình còn chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Bên cạnh đó, Công ty Trung Hậu 68 còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân khác để hưởng lợi. Tổng cộng Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép gần 3,8 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 294 tỷ đồng.
Nhận được nhiều ưu ái từ lãnh đạo tỉnh, bị cáo Lê Quang Bình đã chi 300.000 USD cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình; chi 3,1 tỷ đồng cho Nguyễn Việt Trí; chi 550 triệu đồng cho cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung.
Với Trần Anh Thư, ông chủ Công ty Trung Hậu 68 “cảm ơn” bằng cách chỉ đạo anh trai chi hơn 761 triệu đồng để sửa sang nhà tại TP Hồ Chí Minh, và “quà tết” lên tới cả trăm triệu đồng.
Lê Quang Bình còn sử dụng số tiền thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, thông qua các tài khoản ngân hàng của người thân để mua bất động sản, ôtô hạng sang như Mercedes S450, G63, Lexus 570.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 4-4-2025.