Xét tuyển thẳng vào đại học với người khuyết tật đặc biệt nặng

ANTĐ - Theo Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ 5-3, thông tư liên tịch về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật chính thức có hiệu lực. 

Đáng chú ý, thông tư này quy định người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. Với bậc phổ thông, người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người.