Xem xét lại cơ cấu hàng xuất nhập khẩu với Trung Quốc

(ANTĐ) - “Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với Trung Quốc cần xem xét lại. Chúng ta đang xuất than rồi nhập điện, xuất cao su rồi nhập săm lốp xe từ Trung Quốc về”- Đó là cảnh báo của TS. Lê Đăng Doanh.
Theo chuyên gia này, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 3 tỷ USD nhưng đã nhập khẩu từ thị trường này tới 7,1 tỷ USD, thâm hụt thương mại tới 4 tỷ USD, bằng 133% kim ngạch xuất khẩu. Đây là cơ cấu xuất khẩu không bền vững. Mặt khác, nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc sẽ dẫn đến bị phụ thuộc vào nguồn cung từ nước này, đặc biệt đối với một số ngành công nghiệp chế biến tiên phong về xuất khẩu của Việt Nam.

Đối với hàng xuất khẩu, thương nhân Trung Quốc vừa qua mua gom ồ ạt hàng nông sản và khoảng 100.000 tấn đường trắng của Việt Nam, dẫn đến tình trạng nguồn cung thực phẩm trong nước trở nên khan hiếm, giá cả trong nước bị đẩy lên trung bình gần 7% so với cuối tháng 5; lượng đường dự trữ để phục vụ các tháng tới (theo quy luật, trong nước có nhu cầu tiêu dùng nhiều) cũng giảm xuống, có thể nhiễu động thị trường.