Xem xét Kế hoạch GTVT Chiến lược ASEAN 2011-2015

(ANTĐ) - Hội nghị các Quan chức Cấp cao GTVT ASEAN (STOM) lần thứ 27 vừa khai mạc tại Đà Nẵng. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29-5-2009. Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu Bộ GTVT từ các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipin, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và các nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hội nghị đã bầu Việt Nam làm Chủ tịch và Brunei Darussalam làm Phó chủ tịch.

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT ASEAN (STOM) lần thứ 27:

Xem xét Kế hoạch GTVT Chiến lược ASEAN 2011-2015

(ANTĐ) - Hội nghị các Quan chức Cấp cao GTVT ASEAN (STOM) lần thứ 27 vừa khai mạc tại Đà Nẵng. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến 29-5-2009. Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu Bộ GTVT từ các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipin, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và các nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hội nghị đã bầu Việt Nam làm Chủ tịch và Brunei Darussalam làm Phó chủ tịch.

Hội nghị STOM 27 cập nhật việc thực  hiện Hiến chương ASEAN, Kế hoạch Tổng thể thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Chỉ số đánh giá thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN; cập nhật tình hình hoàn thiện thủ tục của một số nước ASEAN đối với việc ký kết các Hiệp định GTVT ASEAN, bao gồm Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi Vận tải Liên quốc gia, Hiệp định đa biên ASEAN về Vận tải Hàng không, Hiệp định đa biên ASEAN về Tự do hóa hoàn toàn Vận tải Hàng hóa Hàng không;  xem xét báo cáo hội nghị của các nhóm công tác đã tiến hành trong nửa đầu năm 2009 bao gồm Nhóm công tác Vận tải biển (MTWG) lần thứ 17 do Việt Nam giữ chức chủ tịch, Nhóm công tác Vận tải Hàng không (ATWG) lần thứ 19, Nhóm công tác Vận tải Mặt đất (LTWG) lần thứ 15 và Nhóm công tác Tạo thuận lợi GTVT (TFWG) lần thứ 17; cập nhật tiến độ thực hiện dự án Mạng đường bộ ASEAN. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là trao đổi về các văn kiện có thể được ký kết/thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT (ATM) lần thứ 15 như Bản ghi nhớ ASEAN về hợp tác điều tra tai nạn hàng hải, Gói cam kết thứ 6 về Dịch vụ Vận tải Hàng không.

Hội nghị xem xét cách thức xây dựng Kế hoạch Giao thông vận tải Chiến lược ASEAN 2011-2015 (dự kiến sẽ được các Bộ trưởng thông qua vào năm 2010).

Ngoài ra, Hội nghị cũng xem xét hoạt động hợp tác và các văn kiện dự kiến ký kết, thông qua tại hội nghị cấp Bộ trưởng cuối năm 2009 với các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ.

Tường Lâm