Xem tin nhắn điện thoại, nam thanh niên nổi ghen đâm chết ‘tình địch’

ANTD.VN - Sau khi xem tin nhắn điện thoại, tình cờ phát hiện bạn gái mình có người yêu  khác, nam thanh niên nổi cơn ghen dùng dao chặn đường, đâm chết “tình địch”.

Ngày 6-9, TAND Cấp cao TP HCM xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Phan Văn Dạn (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) về tội “giết người”.

Bị cáo Phan Văn Dạn tại phiên tòa sơ thẩm trước đó

Theo nội dung bản án, Dạn và chị L. T. Y.N chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn nhà trọ tại quận Gò Vấp, TP HCM  từ tháng 5-2015.

Tuy nhiên, trong quá trình đi làm chị N nảy sinh tình cảm với một nam đồng nghiệp tên Phan Tấn Tài (sinh năm 1991, quê Tây Ninh). Ngày 7-12-2015, Dạn xem điện thoại của N thì phát hiện có nhiều tin nhắn tình cảm qua lại nên cơn ghen nổi lên. Đến sáng ngày 14-12-2015, Dạn có ý định chặn đường đánh Tài để ngăn không cho anh này quan hệ tình cảm với bạn gái của mình.

Cùng ngày, Dạn mang theo một con dao nhọn phục chờ Tài và N đi làm về. Khi phát hiện Tài cùng N và một số người làm chung ra về, Dạn đuổi theo, đên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Dạn bắt kịp nhóm bạn của Tài. Lúc này, Dạn bất ngờ lấy con dao đã chuẩn bị trước lao đến đâm nhiều nhát vào người Tài khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Dạn trở về chỗ làm thuê ở quận Gò Vấp trả xe rồi đến cơ quan Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đầu thú.