Xem linh vật của Đại hội thể thao châu Á

ANTĐ - Cách đây không lâu người dân không khỏi vui mừng khi giống gà “đệ nhất Bắc Kỳ” được chọn làm linh vật.

Tuy nhiên, lâu nay giống gà Hồ đã mất dần và còn số ít. Mặc dù được lựa chọn làm linh vật vào Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, vào năm 2009, song công việc bảo tồn loài gà này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ, có nguy cơ tuyệt chủng.

Gà Hồ là giống gà ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, vốn đẹp như tranh vẽ, nhìn gà trống trưởng thành hội đủ 5 phẩm chất của bậc quân tử: văn, vũ, dũng, nhân, tín. Người dân nơi đây không nhớ rõ gà Hồ có từ bao giờ, nhưng tên tuổi của nó gắn với dòng tranh Đông Hồ thì không ai phủ nhận vì đây là giống gà đẹp mã, thịt thơm ngon nên người dân làng còn đem gà Hồ tiến vua.

Giờ gà Hồ chỉ còn có số ít trong một số người dân

Gà Hồ không chỉ ngon và đẹp mã mà còn kháng dịch bệnh rất tốt

Ấp nở gà Hồ chỉ là thủ công nhưng không hề đơn giản

Một số gia đình ở làng Hồ đã ấp nở gà Hồ thành công

Những con gà trống thế này có thể giá trị vài triệu đồng

Gà Hồ xưa kia dùng để cung tiến vua chúa

Nay trở thành đặc sản "đệ nhất Bắc Kỳ" thì đã không còn nhiều

Gia đình ông Thịnh nhân giống gà Hồ

Mỗi con gà Hồ có thể nặng đến 8 cân

Tên tuổi của gà Hồ nổi tiếng như tranh Đông Hồ

Làng Hồ giờ đã thành lập CLB gà Hồ
nhưng mới được 7 hộ tham gia

Mã gà càng xù xì như gộc tre già càng có giá trị