Xem 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Nga hủy diệt mục tiêu IS ở Syria

ANTD.VN - Thời gian qua, Nga đã điều động vài chục lượt máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 trút hàng trăm tấn bom vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ở Syria.

Vừa qua, cùng với các đợt không kích của máy bay chiến thuật và trực thăng vũ trang ở sân bay Hmeymim, Nga đã liên tiếp sử dụng các tốp 6 chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Backfire-C, bay từ trong nước sang ném bom vào các mục tiêu IS ở Syria.

Theo thông tin báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 7/8, 6 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 đã đánh bom các cơ sở của tổ chức khủng bố IS tại các khu vực phía đông và phía tây bắc thành cổ Palmyra, Syria.

Các máy bay Tu-22M3 rải bom xuống doanh trại IS gần khu định cư Es Suhne và Arak ở Palmyra, pha huỷ một trạm chỉ huy-điều khiển và một trại lớn của khủng bố ở gần Es Suhne.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, tất cả các máy bay đã trở về sân bay xuất phát an toàn. Thông thường, tất cả các máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga tham gia đánh IS đều xuất phát từ các sân bay phía nam, qua không phận Iran, Iraq để đến Syria.

Được biết, từ sau khi các tay súng khủng bố IS bắn rơi chiếc trực thăng Mi-25 Nga hôm 10/7 đến nay, Moscow đã tái triển khai nhiều đợt máy bay ném bom Tu-22M3, bay từ Nga sang oanh kích trực tiếp các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Tu-22M3 (tên định dạng NATO: “Backfire-C”) là máy bay ném bom chiến lược tầm xa 2 động cơ, thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe, tốc độ siêu âm. Nó là một thành viên trong bộ 3 máy bay ném bom chiến lược của Nga, cùng với Tu-160 Blackjack và Tu-95MS Bear-H.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga có khả năng mang 24 tấn bom đạn

Trong khi Tu-95 và Tu-160 nổi tiếng với kích thước khổng lồ và khả năng tấn công tên lửa hành trình xa hàng ngàn km thì Tu-22M3 lại được coi là một “sát thủ diệt tàu sân bay” hàng đầu trên thế giới hiện nay, với tên lửa hành trình chống hạm tầm xa.

Tu-22M3 có thể mang 2 quả tên lửa hành trình chống hạm Kh-22 Raduga (NATO gọi là AS-4 “Kitchen”) ở 2 bên cánh, có tầm bắn 600 km và tốc độ đến 4000 km/h. Loại tên lửa chống hạm này còn có thể lắp đầu đạn hạt nhân để sử dụng tấn công mặt đất.

Nó cũng có thể được trang bị tên lửa hành trình chuyên tấn công mặt đất Kh-15 Raduga với tầm bắn 300 km, cơ số 6 tên lửa được đựng trong các giá phóng dạng ổ quay bên trong thân. Loại tên lửa này có vận tốc siêu thanh lên tới 6000km/h và cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Với khả năng chất tải một khối lượng lớn bom và tên lửa hành trình tầm xa, Tu-22M không chỉ xứng danh là sát thủ tàu sân bay, mà còn là loại máy bay ném bom rải thảm cực kỳ khủng khiếp.

Trong nhiệm vụ tấn công mặt đất, Tu-22M3 có khả năng mang theo 24 tấn vũ khí, bao gồm bom hạt nhân và bom thông thường. Mỗi chiếc có khả năng hủy diệt một khu vực rộng vài km vuông chỉ trong 1 đòn tấn công.

Xem video Tu-22M3 ném bom tiêu diệt các mục tiêu IS: