"Xế xịn" chở hổ đông lạnh, xin "làm luật" nhưng bất thành

ANTĐ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một xe ô tô Ford Everest đang vận chuyển 1 cá thể hổ đã được ướp lạnh, 1 cá thể động vật nghi hổ bị lột da, 1 bao tải đựng mai rùa và xương không rõ nguồn gốc. Khi bị bắt giữ, lái xe đã xin "làm luật" nhưng bất thành.
"Xế xịn" chở hổ đông lạnh, xin "làm luật" nhưng bất thành ảnh 1
Tang vật bị thu giữ 


Vào khoảng 5h sáng nay (30-7), trên tuyến QL1A đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện xe ô tô Ford Everest mang BKS 60V-7073 do lái xe Hồ Văn Bảng (SN 1971), ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ, khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì lái xe có dấu hiện bỏ trốn, tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời bắt giữ.

Qua kiểm tra trên ôtô tổ đã phát hiện 2 xác động vật, gồm 1 con hổ có trọng lượng khoảng 100kg đã ướp lạnh, 1 cá thể động vật khác đã bị lột da (nghi là hổ) nặng khoảng 60kg, cũng được ướp lạnh, 1 bao tải đựng mai rùa và xương không rõ nguồn gốc, cùng 7 bộ BKS giả các loại.

Trong khi tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc thì lái xe Hồ Văn Bảng và một người khác ngồi trên xe ô tô là Nguyễn Văn Ngôn (SN 1973), ở xã Trường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An có hành vi xin đưa hối lộ để bỏ qua, đã lập tức bị tổ công tác nhắc nhở.

Bước đầu khai thác 2 đối tượng khai nhận là chở thuê số hàng trên từ Nghệ An vào Quảng Trị. Hiện toàn bộ số xương và hổ trên đều đã được Phòng CSGT bàn giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.