Huy động các ngành, đoàn thể chung sức giải quyết phương tiện tự chế gây mất an toàn giao thông

Huy động các ngành, đoàn thể chung sức giải quyết phương tiện tự chế gây mất an toàn giao thông

ANTD.VN - “Một trong những hoạt động trọng tâm của Ban chỉ đạo 197 huyện và các xã, thị trấn trong thời gian tới đây, là tập trung giải quyết, xử lý phương tiện tự chế gây mất an toàn giao thông”, ông Dương Viết Cường- Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhấn mạnh.
Cảnh sát Giao thông Hà Nội tiếp tục tuyên truyền không sử dụng xe tự chế tham gia giao thông

Cảnh sát Giao thông Hà Nội tiếp tục tuyên truyền không sử dụng xe tự chế tham gia giao thông

ANTD.VN - Xe 3 bánh tự chế, cơi nới chở hàng cồng kềnh có thể coi là những “hung thần” trên đường phố ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị. Những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội liên tục tổ chức tuyên truyền ở các địa bàn phụ trách để vận động trực tiếp đối với tất cả các chủ phương tiện này.
Mạnh tay xử lý xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

Mạnh tay xử lý xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

ANTD.VN -Xe 3 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh, chở quá tải luôn bị coi là những "hung thần" trên đường phố và là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông vì thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ chính những phương tiện này.
Xử lý nghiêm xe tự chế ngênh ngang trên phố

Xử lý nghiêm xe tự chế ngênh ngang trên phố

ANTD.VN -Xe tự chế, xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT). Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện xử nghiêm những vi phạm này.
Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý việc giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý việc giả danh thương binh điều khiển xe ba, bốn bánh tự chế

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, song song với việc triển khai cao điểm của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm giao thông là nguyên nhân gây tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị đã chỉ đạo các đội quyết liệt xử lý tình trạng mạo danh thương binh điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự chế.
Kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm

Kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1370 gửi Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải; UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Xử lý nghiêm tình trạng xe 3 bánh tự chế vi phạm trật tự an toàn giao thông

Xử lý nghiêm tình trạng xe 3 bánh tự chế vi phạm trật tự an toàn giao thông

ANTD.VN -  Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch “Tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3 bánh, 4 bánh tự chế lấy danh nghĩa xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; đề xuất sắp xếp điểm dừng đỗ, đón trả khách cho xe ôm hoạt động trên địa bàn”, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản, xử lý hàng chục phương tiện vi phạm...

 “Việc làm của phường Châu Khê hoàn toàn trái pháp luật”

“Việc làm của phường Châu Khê hoàn toàn trái pháp luật”

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Thái - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Ninh (ảnh) sau khi đọc bài báo “Chuyện thật như đùa ở Bắc Ninh: “Hung thần” tung hoành do phường thu phí (!?)” đăng trên Báo An ninh Thủ đô hôm qua,  25-10. Xung quanh vấn đề này, chiều cùng ngày khi trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết:
Bộ GTVT phản đối đề xuất xe Tuk Tuk

Bộ GTVT phản đối đề xuất xe Tuk Tuk

ANTĐ - Xung quanh đề xuất nhập khẩu và lưu hành xe Tuk Tuk trên các đường quận, huyện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội, Bộ GTVT chiều nay 13-9 cho biết, Bộ này không đồng tình với đề xuất trên. 
Đề xuất Nhập xe Tuk Tuk: Có lợi cho ai?

Đề xuất Nhập xe Tuk Tuk: Có lợi cho ai?

ANTĐ - Những chiếc xe lam, xe tự chế 3-4 bánh… đến nay vẫn là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông trên khắp cả nước. Chở nặng, cồng kềnh, lạng lách, vượt đèn đỏ… nên chúng được ví như “hung thần đường phố”. Sau nhiều năm thực hiện lệnh cấm, nhiều tỉnh, thành đến nay vẫn đau đầu với các loại xe này. Bởi vậy, đề xuất cho nhập xe Tuk Tuk của Hiệp hội vận tải Hà Nội chẳng khác nào đi vào vết xe đổ.