Infographic: K21 - Taxi chiến trường tốt nhất thế giới của Hàn Quốc

Infographic: K21 - Taxi chiến trường tốt nhất thế giới của Hàn Quốc

ANTĐ - Ngoài xe tăng chiến đấu K2, pháo tự hành K9 thì K21 là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Được phát triển vào năm 1999 bởi nhà sản xuất Doosan DST, xe đã được chính thức đưa vào trang bị 10 năm sau đó. Với hỏa lực mạnh, khả năng phòng vệ tốt cùng hệ thống động cơ mạnh mẽ, có khả năng chở được 9 binh sĩ đã biến K21 là một trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh tốt nhất của thế giới.
Lái xe tăng chở con tới trường

Lái xe tăng chở con tới trường

ANTĐ - Một ông bố tại Ukraine đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định dùng xe tăng chở con trai tới ngôi trường mới ở thành phố Donetsk nhân ngày khai giảng. 
Audi lại phá kỷ lục?

Audi lại phá kỷ lục?

ANTĐ - Sáu tháng đầu năm 2015, Audi đã bán ra hơn 900.000 chiếc xe, khẳng định sức mạnh của thương hiệu bốn vòng tròn trên thương trường.
Trung Quốc chế tạo pháo xe tăng nhanh nhất thế giới

Trung Quốc chế tạo pháo xe tăng nhanh nhất thế giới

ANTĐ - Viện vũ khí số 127, thuộc Đại học Central Northern đã bàn giao một khẩu pháo cỡ nòng 125mm mới, được cho là sẽ vượt trội hơn tất cả các loại pháo cùng loại trên thế giới, cho Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại một buổi lễ hôm 10-6.
Ukraine chế tạo xe tăng Oplot mới để đưa đến Donbass

Ukraine chế tạo xe tăng Oplot mới để đưa đến Donbass

ANTĐ - Truyền thông địa phương dẫn lời Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Alexander Turchynov cho biết, trong năm tới nước này sẽ tập trung vào việc cung cấp các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại cho quân đội Ukraine, đặc biệt là xe tăng Oplot mới.
Báo Mỹ: Xe tăng Armata của Nga "vô đối"

Báo Mỹ: Xe tăng Armata của Nga "vô đối"

ANTĐ - Ngày 5-5, hãng thông tấn AP cho biết sau buổi tổng duyệt rằng, xe tăng T-14 Armata của Nga sẽ là vũ khí nổi bật trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, và rằng loại xe tăng này đang không có đối thủ.

Khoảng 50.000 người Ukraine chuẩn bị được gọi nhập ngũ

Khoảng 50.000 người Ukraine chuẩn bị được gọi nhập ngũ

ANTĐ - Ngày 23-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Viktoria Kushnir cho biết, bộ này có kế hoạch sẽ tăng cường sức mạnh của quân đội bằng việc gọi nhập ngũ khoảng 50.000 người, trong một đợt tổng động viên mới vào đầu năm tới.