Xe tăng Armata Nga đủ sức cạnh tranh với Abrams Mỹ và Leopard Đức

ANTĐ- Theo một nguồn tin từ Trung Quốc thì xe tăng mới của Nga, T-14 Armata (vốn có kế hoạch xuất hiện lần đầu tiên vào cuộc diễu binh Ngày chiến thắng ở Moscow hôm 9-5), có thể cạnh tranh sòng phẳng với xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức.

Phương tiện chiến đấu thế hệ thứ 5 này được phát triển bởi Công ty nghiên cứu và sản xuất Uralvagonzavod, và là sự hoà quyện của nhiều công nghệ hiện đại trong thiết kế và chế tạo khung gầm xe bọc thép. 

Xe tăng Armata Nga đủ sức cạnh tranh với Abrams Mỹ và Leopard Đức ảnh 1Hình ảnh được cho là của T-14 Armata 

Xe tăng T-14 được trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa, nòng trơn đường kính 125mm, 2A82-1M. Loại súng 2A82-1M mới cho độ chính xác cao hơn khoảng 15 đến 20% so với súng 2A46 của xe tăng T-90. Nó cũng vượt qua được pháo 120mm của xe tăng Leopard 2 A6 (Đức). Ngoài ra, T-14 còn có thể được trang bị pháo 152mm thiết kế đặc biệt, loại vũ khí mạnh nhất từng được trang bị trên một mẫu xe tăng chủ lực.

Đáng chú ý, tháp pháo bọc thép có thể mang theo súng máy 30mm có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay tầm thấp như máy bay không người lái hay trực thăng, trong khi súng máy 12,7mm được sử dụng để tấn công quân bộ binh và đánh chặn pháo cùng tên lửa chống tăng của kẻ địch với tốc độ 3.000 m/s.

Các nhà thiết kế cũng phát triển một thân xe nhiều lớp bọc thép để bảo vệ kíp chiến đấutrong Armata. Nhiều khả năng phương tiện chiến đấu đa nhiệm này cũng sẽ được vi tính hoá hoàn toàn.

Quân đội Nga sẽ nhận được khoảng 2.300 xe tăng chiến đấu T-14 vào năm 2020, như vậy 70% đội xe tăng của Nga sẽ là các loại hiện đại nhất.