Xe tăng 390 được công nhận là bảo vật quốc gia

ANTĐ -Sáng 9-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Tăng thiết giáp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xe tăng 390 tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975 là bảo vật quốc gia.  

Đúng10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, xe tăng 390 thuộc đại đội 4- Lữ đoàn 203, quân đoàn 2 đã húc đổ cổng dinh Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn tạo nên biểu tượng chiến thắng của cuộc kháng chiến giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Xe tăng 390 vinh dự được xếp hàng đầu trong Lễ duyệt binh mừng chiến thắng ngày 15-5-1975 tại Sài Gòn, rồi tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ tại Huế, Đà Nẵng.

Chiếc xe tăng 390 biểu tượng chiến thắng của Bộ đội Cụ Hồ và lực lượng tăng- thiết giáp

Năm 1978. Sau đó, xe tăng 390 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Cam-pu-chia. Xe tăng 390 trở thành biểu tượng chiến thắng của Bộ đội Cụ Hồ và lực lượng tăng-thiết giáp.

Ngày 1-10-2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận xe tăng 390 là bảo vật quốc gia.

Cùng với xe tăng 390, Quân đội nhân dân Việt Nam có thêm 4 hiện vật  được công nhận là bảo vật quốc gia là: Pháo phòng không 37mm, đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên phủ, chiếc máy bay MIG-21 số hiệu 5121, đã từng tham gia chiến dịch “Điện Biên phủ trên không” năm 1972, xe tăng T-54B số hiệu 843 và cuốn sổ trực ban “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.