Xe tải văng đá tảng, CSGT khẩn trương dọn dẹp

ANTĐ - Vào khoảng 13h chiều qua 24-2, chiếc xe tải mang BKS: 29U-9130 do anh Trần Văn Tân quê ở Bắc Giang điều khiển, chở phía sau hàng tấn đá tảng lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 5 về cầu Thanh Trì, Hà Nội, khi đến đường dẫn lên cầu, do khúc cua gấp, lái xe đánh tay lái đã khiến hàng tấn đá bị xô lệch khiến dây buộc đá phía sau bị đứt. 

Xe tải văng đá tảng, CSGT khẩn trương dọn dẹp ảnh 1CSGT nhanh chóng dọn hàng tấn đá bị đổ xuống đường

Hậu quả, hàng tấn đá theo lực quán tính đã bị hất văng xuống đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố các phương tiện đi phía sau đã giữ khoảng cách an toàn nên không ai bị thương. Tuy nhiên, những tảng đá phần lớn bị vỡ nát nằm chiếm gần hết lối đi khiến cho dòng phương tiện lưu thông qua làn đường này bị ùn ứ. 

Mặc dù sau sự cố, lái xe đã đánh xe sát vào lề đường song đứng trước hàng tấn đá nằm vương vãi khắp mặt đường, người lái xe này loay hoay không biết làm cách nào để dọn dẹp. Tình hình giao thông qua làn đường trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã cử một tổ công tác gồm Trung úy Trần Đức Toàn và Trung úy Lê Anh Tới nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng mọi biện pháp khắc phục sự cố, giải tỏa hiện trường để đảm bảo ATGT. Một mặt, CSGT vừa phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi sát vào lề đường tránh đá, mặt khác nỗ lực cùng một số người dân khẩn trương dọn dẹp số đá bị rơi để giải phóng hiện trường. Sau gần 2 giờ phơi mình giữa nắng nóng bê từng tảng đá lớn, toàn bộ số đá lên tới hàng tấn đã được CSGT và người dân dọn xong, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông. 

Đây không phải là lần đầu tiên CSGT Hà Nội tham gia dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường để đảm bảo ATGT. Trước đó, hàng loạt các sự cố tràn dầu nhớt trên đường, đất đá rơi vãi trên quốc lộ cũng đã được các đơn vị thuộc Phòng CSGT kịp thời phát hiện, khắc phục, đảm bảo ATGT cho người dân.